Cháy chung cư ở Đà Nẵng, hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy khi chứng kiến khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 5, thuộc chung cư 12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Căn hộ tại tầng 5, nơi xảy ra cháy.
Căn hộ tại tầng 5, nơi xảy ra cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h15 ngày 15/11, người dân phát hiện khói lửa phát ra tại một căn hộ ở tầng 5 Chung cư 12T5 nên hô hoán, tìm đường thoát khỏi tòa nhà.

Cùng lúc, nhiều người kéo vòi nước, bình cứu hỏa tại chỗ lên tầng 5 để dập lửa, đồng thời điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Xe chữa cháy và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Xe chữa cháy và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường.

Người dân Chung cư 12T5 tháo chạy khỏi tòa nhà.

Người dân Chung cư 12T5 tháo chạy khỏi tòa nhà.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chủ căn hộ và các thành viên trong gia đình không ai có ở nhà nên không xảy ra thương vong.

Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, vụ cháy may mắn được phát hiện, khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, chung cư cần xem xét lại vị trí đậu đỗ xe của cư dân, tránh gây ách tắc, ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ. “Cần phải đảm bảo khu vực công cộng luôn thông thoáng để các xe chữa cháy, cứu thương dễ dàng tiếp cận khi có sự vụ”, ông Trà nói.

Được biết, đây là lần thứ 2 chung cư này xảy ra hỏa hoạn. Trước đó, vào tháng 10/2018, chung cư này cũng đã từng xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại ban đầu đang được tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm