Cháy tàu du lịch tại vùng biển Cát Hải, 6 thuyền viên thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tàu du lịch của Quảng Ninh đang di chuyển tại khu vực đảo huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Đám cháy được khống chế nhanh chóng, kịp thời
Đám cháy được khống chế nhanh chóng, kịp thời

Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng), khoảng 17h ngày 02/8/2023, tàu du lịch mang BKS của Quảng Ninh khi đang di chuyển tại khu vực thủy điện đèn Ba Lăng theo hướng từ tầu quốc tế Tuần Châu về Hà An để lên đà, đến khu vực đèn 2, đầu xã Phù Long, huyện Cát Hải thì phần đuôi tầu bốc cháy. Các thuỷ thủ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thể xử lý được.

Tàu du lịch bị cháy phần đuôi trước tiên.

Tàu du lịch bị cháy phần đuôi trước tiên.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hải Phòng đã điều động tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 01, 3 xuồng chữa cháy và cán bộ chiến sỹ đến chữa cháy. Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP Hải Phòng cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Cát Hải, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp để chữa cháy.

Tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 01 tham gia chữa cháy

Tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 01 tham gia chữa cháy

May mắn, 6 thuyền viên trên tàu đã kịp thời nhảy xuống nước và được các lực lượng cứu nạn đưa đến trụ sở UBND xã Phù Long an toàn. Sau khoảng nửa tiếng, đám cháy được dập tắt.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân gây cháy.

Khu vực đèn 2, đầu xã Phù Long, nơi tàu bốc cháy

Khu vực đèn 2, đầu xã Phù Long, nơi tàu bốc cháy

Tàu du lịch tại bờ khu vực rừng phòng hộ ở Đầu Chu, Phù Long, huyện Cát Hải

Tàu du lịch tại bờ khu vực rừng phòng hộ ở Đầu Chu, Phù Long, huyện Cát Hải

Đọc thêm