Cháy trường mầm non giữa trưa, người dân phá cổng sơ tán hàng trăm học sinh

(PLVN) - Một đám cháy nghi do chập điện xuất hiện tại trường mầm non trung tâm của thành phố Vinh vào giữa trưa, người dân đã phải phá cổng xông vào giúp giáo viên sơ tán hơn 300 học sinh đang ở bên trong. 
Người dân giúp nhà trường sơ tán các em học sinh ra khỏi trường.
Người dân giúp nhà trường sơ tán các em học sinh ra khỏi trường.

Theo đó, vào khoảng 11h30, trưa ngày 7/5, một tiếng nổ phát ra tại đường dây điện chạy bên tường tòa nhà của Trường Mầm non Lê Mao (đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người giật mình, khói bốc lên nghi ngút. Thời điểm này, hơn 300 học sinh của trường vừa ăn bữa trưa xong đang chuẩn bị đi ngủ, cổng trường được khóa chặt như thường lệ.

Ngay lập tức, những người dân xung quanh liên hô hoán dập lửa, đồng thời phá cổng tường vào trong trường để sơ tán các cháu nhỏ ra ngoài.

Người dân tập trung rất đông để hỗ trợ nhà trường
Người dân tập trung rất đông để hỗ trợ nhà trường

Cạnh đó, lực lượng của Ban chỉ huy quân sự TP Vinh cũng lập tức có mặt giúp người dân sơ tán đưa các em nhỏ vào trụ sở. Vụ việc sau đó cũng được trình báo cơ quan công an, lực lượng cứu hộ để hỗ trợ kịp thời.

Các cháu được sơ tán vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh để đảm bảo an toàn
Các cháu được sơ tán vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh để đảm bảo an toàn

Phía nhà trường cũng liên hệ với các phụ huynh để đến đón các cháu cũng như ổn định tâm lý cho các cháu. Hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt khống chế, dập tắt đám cháy trong ít phút.

Bước đầu, theo lãnh đạo UBND thành phố Vinh có mặt tại hiện trường chưa ghi nhận thiệt hại nào về người, tất cả đều được sơ tán kịp thời và an toàn. Về nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện gây ra. 

Đọc thêm