Cháy trường Đại học Y dược Huế

(PLO) -  Trưa ngày 25/7, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đang xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trước đó vài giờ tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế.
Xe cứu hoả được điều đến hiện trường
Xe cứu hoả được điều đến hiện trường

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút trưa ngày 25/7 tại hội trường tầng 1 của giảng đường B – Đại học Y dược Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy huy động hai xe chữa cháy chuyên dụng, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường vụ cháy - thuộc khu hội trường tầng 1 tòa nhà 4 tầng của Đại học Y Dược Huế - để khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lan rộng ra nhiều khu vực.

Đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, phát hiện có nhiều điều hòa đã bị ngọn lửa thiêu cháy, hư hỏng nặng. Ngoài ra, các cửa sổ làm bằng gương kính khu vực này bị sức nóng ngọn lửa làm nổ, vỡ vụn nhiều mảnh. Rất may đám cháy xảy ra trong thời điểm sinh viên nghỉ hè và hội trường đang trong quá trình sửa chữa nên không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện từ hệ thống máy điều hòa lắp trên trần phòng hội trường của tòa nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan  chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm