Chém bạn nhậu chết, ma men lãnh 11 năm tù

(PLVN) - Ngày 7/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảy (còn gọi là Bảy Chuột, SN 1967, thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) mức án 11 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Võ Thành Kinh (SN 1967, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) và cũng là bạn nhậu của bị cáo. 
Chém bạn nhậu chết, ma men lãnh 11 năm tù
Nguyễn Bảy tại TAND tỉnh Phú Yên
Nguyễn Bảy tại TAND tỉnh Phú Yên 

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 12/3/2020, Bảy cùng ông Kinh uống rượu tại ngôi nhà bỏ hoang thuộc thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đến 21h cùng ngày, trong lúc uống rượu, Bảy và ông Kinh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua lại, Kinh dùng tay đánh vào vùng mũi Bảy làm chảy máu rồi đi ra đứng trước sân nhà. Tức giận vì bị đánh, Bảy vào trong nhà lấy một cái rựa cán gỗ chạy đến phía sau cách Kinh khoảng 01m. Lúc này, Bảy cầm rựa bằng hai tay chém một nhát từ sau tới trước trúng vào vùng sau đầu của Kinh, Kinh khụy người xuống, Bảy chém tiếp 1 nhát nữa trúng vào vai trái làm Kinh chết tại chỗ. Bảy đem rựa vào nhà cất rồi đến nói với ông Nguyễn Thế Duy - Phó trưởng thôn Phú Hội, xã Xuân Phước là Bảy chém ông Kinh chết, ông Duy tưởng Bảy say rượu, nói không đúng nên bảo Bảy về ngủ.

Sáng ngày 13/3/2020, người dân phát hiện ông Kinh chết trước ngôi nhà bỏ hoang nghi bị giết nên báo cáo Công an xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Tại cơ quan điều tra, Bảy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước, trong, sau khi gây án, Nguyễn Bảy bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đọc thêm