“Chết oan” vì tin đồn “gà móng đỏ”

Dân tình nháo nhác, hoạt động kinh doanh thì đình đốn, chính quyền thành phố buộc phải lập đoàn kiểm tra, khi thông tin “gà móng đỏ” (tiếng lóng chỉ gái mại dâm) xuất hiện tại các nhà hàng ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…

Dân tình nháo nhác, hoạt động kinh doanh thì đình đốn, chính quyền thành phố buộc phải lập đoàn kiểm tra, khi thông tin “gà móng đỏ” (tiếng lóng chỉ gái mại dâm) xuất hiện tại các nhà hàng ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…

Nhà hàng Phương  Lương - một địa chỉ bị “vu”  có “gà móng đỏ” giờ hiu  hắt khách đến ăn uống
Nhà hàng Phương Lương - một địa chỉ bị “vu” có “gà móng đỏ” giờ hiu hắt khách đến ăn uống

Mấy ngày qua, những “mô tả” chi tiết trên internet về hoạt động mại dâm, kích dục tại thành phố vùng biên này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, thông tin được phát tán nói rằng “thứ thu hút ở nhà hàng không phải món ăn ngon, không gian đẹp mà là các em gái phục vụ ở thế hệ 8X, 9X. Các em biết chiều thượng đế bằng các “món ăn nhanh” như “xào khô”, “tắm khô”(các hoạt động kích dục bằng miệng, bằng tay).

Thậm chí, thông tin trên mạng mô tả rằng “chào đón khách hàng tại bậc thang của tầng lầu” của một số nhà hàng “là một dàn khoảng chục cô “gà móng đỏ”. Cô nào cũng váy cực ngắn, diện chiếc áo rộng cổ để dễ tiếp thị bộ ngực thuộc hạng “quá khổ” của mình. Lần lượt từng thượng đế được “em út” dìu vào các phòng lạnh kín mít”.

Bến Do, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, một địa điểm kinh doanh ăn uống thuộc loại sầm uất và có tiếng tại Quảng Ninh được “nhắc đến” là “địa bàn” hoạt động của “gà móng đỏ”, giờ đây, cả khu kinh doanh nhà hàng ăn uống ở đây đìu hiu đến lạ. Giờ tan tầm được xem là thời điểm nhộn nhịp nhất thì bây giờ cũng im ắng, vắng bóng thực khách.

Từ sân bóng bên kia con phố, nhiều thanh niên chơi thể thao xong cũng cố phóng xe sang khu bên cạnh để ngồi uống bia, thay vì sà vào khu vực này như trước đây. “Không ai dám đến đây ăn uống, đặc biệt là cán bộ công chức, người ta sợ mang tiếng mình cũng “dính” đến “gà móng đỏ” nên họ tránh hết, dù sự việc hoàn toàn không có như người ta nói”, ông Hoàng, một cư dân ở đây, cho hay.

Tiếng dữ cũng đồn xa không kém. Khi thông tin “gà móng đỏ” được đưa ra mà không được kiểm chứng, vì sợ mang tiếng dính dáng đến “hoạt động” này nên nhiều khách hàng đã bỏ nhà hàng, bỏ bến Do, bỏ địa điểm ăn uống yêu thích và tìm đi nơi khác.

Khác hẳn với những thông tin ác ý trên mạng là có “mại dâm tại chỗ”, với kiểu tin “bước vào nhà hàng là dẫm phải bao cao su”, chủ nhà hàng Phương Lương, tên là Phương, dẫn phóng viên đi khắp cơ sở kinh doanh của mình rồi cất giọng trầm buồn: “Cửa hàng nhà em thế này, chủ yếu tiếp các khách sang trọng và tổ chức hội nghị, đám cưới, bây giờ người ta vu cho là kinh doanh mại dâm, “nuôi” gà móng đỏ nên không còn ai dám đến”.

Vợ chủ quán, tên Lương thì nói như mếu: “Khách người ta đều biết là không có “móng đỏ hay móng đen” gì cả nhưng họ ngại nên không dám vào. Cả nhà hàng “chạy” không nửa tháng nay rồi, khách thì không có mà chi phí, tiền nhân viên vẫn phải trả, tình thế này thì phá sản nhanh lắm”.

Các hộ dân bên cạnh cũng ở tình trạng tương tự - cuộc sống ở một khu vực sầm uất bỗng thay đổi hẳn chỉ sau 1… tin đồn.

Ông Đỗ Khải Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành cho biết, sau khi có thông tin “gà móng đỏ” trong nhà hàng thì “chúng tôi cùng đoàn kiểm tra đã đến từng cơ sở, từng địa chỉ”, tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin thiếu căn cứ và không đúng sự thật. Theo ông Hoàn, hiện tại cả phường Cẩm Thành chỉ có 4 cửa hàng bán hải sản, chứ hoàn toàn không có chuyện địa bàn phường này có đến “gần 100 nhà hàng, như lời đồn”.

Trả lời phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết, theo tinh thần chỉ đạo thì lãnh đạo TP. Cẩm Phả đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, trước 15/6 “chúng tôi phải đi kiểm tra toàn bộ hệ thống nhà hàng trên địa bàn chứ không phải kiểm tra riêng một số nhà hàng mà báo chí phản ánh”.

Bà Phượng cho hay, thông tin “gà móng đỏ” núp bóng hoạt động trong các nhà hàng như dư luận phản ánh thì cho đến thời điểm kiểm tra có thể khẳng định là không có.

Như Trang

Đọc thêm