Chỉ 1 Bộ … phát hiện tham nhũng

 Sáng qua- 20/6, với sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Sản, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2011 thanh tra các bộ, ngành trung ương. Hàng chục nghìn cuộc thanh tra đã được tiến hành, phát hiện hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, trên 6 ha đất sai phạm.

Sáng qua- 20/6, với sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Sản, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2011 thanh tra các bộ, ngành trung ương. Hàng chục nghìn cuộc thanh tra đã được tiến hành, phát hiện hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, trên 6 ha đất sai phạm.

Theo Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, thanh tra các bộ, ngành trung ương đã triển khai 12.618 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 3.386 tỷ đồng, 6,01 ha đất sai phạm; kiến nghị thu hồi về nhà nước 1.939 tỷ đồng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 545 tỷ đồng, ban hành 20.809 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị xử lý hành chính 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 13 vụ việc; kiến nghị nhiều nội dung nhằm chấn chính công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đánh giá chung, các cuộc thanh tra đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành và định hướng của Thanh tra Chính phủ, đã chú trọng thanh tra việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thanh tra việc quản lý vốn, tài sản và chấp hành pháp luật của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty… Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra tăng trên 1.800 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2010.

Tuy nhiên, công tác thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thanh tra công vụ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận sau thanh tra còn chậm, chưa triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đã kiến nghị đạt thấp (6,24%). Kết luận thanh tra chưa xác định được hành vi, tài sản tham nhũng. Chỉ có 1/20 bộ, ngành báo cáo phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra.

Thanh tra các bộ, ngành cũng đã tiến hành 44 cuộc thanh tra trách nhiệm, tăng 18 cuộc so với năm 2010. Qua đó, chỉ rõ một số khuyết điểm, tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại thiếu sót. Nhưng theo báo cáo, mới chỉ có 4/20 bộ, ngành triển khai thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại Hội nghị giao ban lại là vấn đề liên quan tới tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra khi thực hiện Luật Thanh tra 2010. Vì vậy, theo nhận định của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Sản thì trách nhiệm của cơ quan thanh tra khi Luật 2010 có hiệu lực sẽ rất lớn. Ông Sản đề nghị, trong 6 tháng cuối năm lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành phải có trách nhiệm triển khai, nắm rõ các công việc có liên quan, phải phân công phân nhiệm cụ thể, có phát sinh cần thông tin kịp thời đến Thanh tra Chính phủ. “Nếu xảy ra việc gì trong phạm vi quản lý là phải chịu trách nhiệm” – ông Sản nhấn mạnh.

Hoàng Thư

Đọc thêm