Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tạm lắng dịu?

(PLVN) - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 13/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ hoãn việc áp các mức thuế 10% đối với các mặt hàng điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 15/12.

Theo AFP và AP, hôm 1/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành vòng thuế quan mới nhất đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9. Điều này có nghĩa là tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ sẽ phải chịu thêm thuế. 

Tuy nhiên, các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc ngày 13/8 đã có cuộc điện đàm, cho thấy những dấu hiệu về khả năng có sự dịu đi trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nước vốn đang leo thang trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố sau đó cho biết cuộc điện đàm giữa quan chức 2 nước “rất hiệu quả” và ông đã đồng ý trì hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ trong mùa mua sắm.

Theo tuyên bố được Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đưa ra sau đó, Chính phủ Mỹ sẽ hoãn việc áp các mức thuế 10% đến ngày 15/12 đối với gần 60% các mặt hàng dự kiến sẽ bị áp thuế từ ngày 1/9 tới.

Trong số các mặt hàng được hoãn đánh thuế có các hàng hóa tiêu dùng phổ biến như điện thoại di động, máy tính xách tay, màn hình máy tính, máy chơi game video và một số đồ chơi, giày dép và quần áo. 

Ngoài ra, chính quyền cũng đang xem xét loại bỏ một số mặt hàng khác khỏi danh sách đánh thuế dựa trên các tiêu chí về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, các nhà đàm phán hàng đầu của nước này và các đối tác Mỹ là Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sau cuộc điện đàm ngày 13/8 dự định sẽ có cuộc đối thoại sau 2 tuần nữa.

Đọc thêm