Chính quyền quân sự của Myanmar hủy kết quả bầu cử năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền quân sự Myanmar thông báo hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng.
Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tham dự phiên tòa ở Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague, Hà Lan, hồi tháng 12/2019. Ảnh: Reuters.
Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tham dự phiên tòa ở Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague, Hà Lan, hồi tháng 12/2019. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/7, chính quyền quân sự của Myanmar đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà trong đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng, đồng thời tuyên bố những cuộc bầu cử này không "tự do và công bằng".

"Họ tìm cách giành quyền lực nhà nước từ các đảng và ứng viên đối lập bằng cách lạm dụng các biện pháp hạn chế chống COVID-19", Thein Soe, lãnh đạo ủy ban bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar lập ra hôm 26/7 tuyên bố, cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Ông không cho biết liệu chính quyền quân sự Myanmar có tổ chức cuộc bầu cử mới hay không. Quân đội Myanmar trước đó thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng hai năm và cũng đe dọa giải tán NLD.

Hãng tin AFP của Pháp cho biết theo Ủy ban Bầu cử thống nhất do chính quyền quân sự Myanmar lập nên, các cuộc điều tra đã phát hiện hơn 11 triệu trường hợp không minh bạch trong quá trình bầu cử.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 vừa qua sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng NLD với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực.