Chợ đêm Đồng Xuân: Tại sao phải di dời các hộ kinh doanh ở mặt tiền?

(PLO) - Trong khi các hộ kinh doanh khu vực mặt tiền chợ đêm Đồng Xuân vô cùng bức xúc do phải di dời khỏi vị trí kinh doanh đã “ổn định” suốt 15 năm qua thì lãnh đạo Cty CP Đồng Xuân lại khẳng định họ không có lựa chọn nào khác do vị trí này đã được quận, thành phố yêu cầu sắp xếp, quy hoạch thành khu vực quảng trường...

Chợ đêm Đồng Xuân: Tại sao phải di dời các hộ kinh doanh ở mặt tiền?
Phải di dời sau 15 năm kinh doanh ổn định
Phản ánh với Báo PLVN, các hộ dân kinh doanh mặt tiền chợ đêm Đồng Xuân cho biết, ngày 25/6/2015, ông Nguyễn Song Tùng - Phó Giám đốc Cty CP Đồng Xuân, đơn vị phụ trách chợ đêm và tuyến phố đi bộ - chủ trì tổ chức họp toàn thể các hộ kinh doanh khu vực tiền sảnh chợ đêm để thông báo di chuyển vào phố Cầu Đông. Theo ông Tùng, đây là yêu cầu của UBND quận Hoàn Kiếm được truyền đạt tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 21/5/2015; bắt buộc các hộ dân phải thực hiện, nếu không Cty sẽ sử dụng các biện pháp để “ép” di dời.
 “Khi các hộ dân chúng tôi yêu cầu được xem bản báo cáo để tận mắt nhìn thấy chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND TP.Hà Nội về sự việc trên thì phía Cty Cổ phần Đồng Xuân không đưa ra văn bản nào và cũng không đưa ra được ý kiến nào để có tính thuyết phục hơn”– các hộ dân phản ánh.
Được hỏi về nguyện vọng của mình, các hộ dân đều cho hay: “Đã gần 15 năm nay chúng tôi gắn bó với chợ đêm. Mọi khoản thuế, phí, lệ phí đều được chúng tôi  nộp  đủ, có ký hợp đồng với Cty, không vi phạm bất kì nội dung nào. Nay, hàng trăm hộ dân phải chuyển đi chỗ khác sẽ ảnh hưởng lớn đến  thu nhập, gây xáo trộn, khó khăn cho các hộ dân chúng tôi”. 
Nằm ở trung tâm khu phố cổ, ban ngày, Đồng Xuân là chợ đầu mối bán buôn lớn nhất khu vực phía Bắc. Với việc tổ chức chợ đêm Đồng Xuân vào các dịp cuối tuần, khu vực Hàng Đào - Đồng Xuân không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là điểm sinh hoạt văn hóa của người dân và du khách. Đặc biệt, hoạt động của tuyến phố đi bộ (mở rộng) ngày càng sầm uất, đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị, phát huy các giá trị văn hóa khu phố cổ, tạo ra sản phẩm du lịch, thu hút nhân dân Thủ đô và du khách tham quan, thúc đẩy sự phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn cải thiện đời sống, nhất là các hộ nghèo.
“Công ty cũng không thể trái chủ trương cấp trên”
Giải đáp những thắc mắc của người dân về việc Văn bản số 66/BC-UBND ngày 21/5/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm có nội dung như thế nào về vấn đề sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ đêm, ông Đỗ Xuân Thuỷ - Tổng Giám đốc Cty CP Đồng Xuân - cho hay, văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ: “Không tổ chức sắp xếp kinh doanh tại lòng đường tuyến phố Hàng Khoai, mặt tiền chợ Đồng Xuân”.
Còn trước yêu cầu “được xem văn bản” của các hộ dân, ông Thủy nói: “Chúng tôi chỉ thông tin phần nội dung liên quan đến bà con mà không cung cấp văn bản, bởi trong văn bản này còn nhiều nội dung khác mà UBND quận thông báo, những nội dung khác không thuộc phạm vi buổi đối thoại giữa Cty cổ phần Đồng Xuân”.
Ông Thủy cũng cung cấp Văn bản số 207/TB-VP ngày 22/6/2015 của UBND TP.Hà Nội có nội dung “Về khu vực giáp chợ Đồng Xuân và phố Hàng Khoai: thống nhất chủ trương đầu tư dự án giao thông tĩnh ngầm tại khu vực chợ Đồng Xuân và phố Hàng Khoai; giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan nghiên cứu sắp xếp lại phương tiện giao thông, đầu tư xây dựng điểm giao thông tĩnh ngầm và chỉnh trang không gian công cộng”.
Liên quan đến “quyết định thu hồi” mà các hộ kinh doanh đòi hỏi phải được cung cấp mới di dời, ông Thủy cho hay: “Việc bà con kinh doanh ở mặt tiền chợ Đồng Xuân thực hiện theo hợp đồng ký năm một với Cty. Vì thế, đây là giao kết giữa Cty và người dân, không thể có quyết định thu hồi của cơ quan chức năng cấp trên”.  
Ông Thủy cho biết thêm:  việc  sắp xếp lại khu vực mặt tiền chợ Đồng Xuân là chủ trương của thành phố, của quận, Cty chỉ là đơn vị thừa hành, không thể chối, tránh được”.
Được biết, theo quy hoạch của UBND quận, khu vực trước cửa chợ sẽ tiến hành làm khu vực quảng trường nhằm tổ chức các tiết mục lễ hội, văn hóa văn nghệ để các tuyến phố đi bộ mang màu sắc bảo tồn giá trị văn hoá, thu hút khách du lịch  hơn. 
Để phục vụ cho việc sắp xếp lại, di chuyển các hộ kinh doanh khu vực mặt tiền chợ Đồng Xuân, Cty CP Đồng Xuân đã tăng cường chiếu sáng, lắp đặt công tơ điện và cấp điện đến từng vị trí gian hàng, làm biển ngành hàng, vệ sinh hố ga khu vực Cầu Đông trong tháng 6/2015. “Thậm chí, Cty miễn phí thuê gian hàng tháng đầu và không thu bất cứ khoản phí nào trong tháng đó để tạo điều kiện cho bà con ổn định chỗ mới”- đại diện Cty CP Đồng Xuân cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, dự kiến bắt đầu tư hôm nay (6/7), Cty Cổ phần Đồng Xuân sẽ tiến hành di chuyển các hộ kinh doanh khu vực mặt tiền trước chợ Đồng Xuân. 

Đọc thêm