Chọc giận Đệ nhất phu nhân, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị sa thải?

(PLO) - Bà Mira Ricardel - Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - mới bị Tổng thống Donald Trump sa thải sau khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump đích thân yêu cầu loại bà Ricardel khỏi Nhà Trắng.
Bà Mira Ricardel (bên phải).
Bà Mira Ricardel (bên phải).

Theo Reuters, bà Melania Trump hôm 13/11 đã đưa ra yêu cầu hiếm hoi, theo đó yêu cầu sa thải bà Ricardel với lý do bà này không còn xứng đáng với vinh dự được phục vụ tại Nhà Trắng.

Động thái được đánh giá là không đúng quy chuẩn về thể thức hoạt động của Chính phủ này diễn ra sau một số bất đồng giữa Đệ nhất phu nhân Mỹ và vị quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Các nguồn tin bị rò rỉ cho hay, những bất đồng này liên quan đến mâu thuẫn về việc xếp chỗ ngồi trên máy bay đưa Đệ nhất phu nhân thăm các nước châu Phi hồi tháng 10 vừa qua.

Bà Ricardel cũng được cho là đã bị chỉ trích về những tin tức tiêu cực về bà Melania Trump.

Theo Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Sarah Sanders, bà Ricardel sẽ rời Nhà Trắng để đảm nhiệm một vị trí mới trong chính quyền.

Các chuyên gia cho rằng việc sa thải bà Ricardel là “phát súng mở màn” của ông Trump trong chuỗi thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng của ông Trump sau các thất bại tại cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Hôm 14/11, ông Trump cũng được dẫn lời cho biết sẽ tiến hành cải tổ nội các trong thời gian tới. 

“Rất nhiều người muốn gia nhập chính phủ, nhiều chính trị gia đã có sự nghiệp rất thành công muốn gia nhập”, ông Trump nói.

Theo truyền thông Mỹ, nhân vật quan trọng nhất sẽ rời đi là Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Vị trí của ông Kelly cũng được cho là đã bị suy yếu vì ông này cũng có mâu thuẫn với  bà Melania Trump. Các nguồn tin cho rằng bà Melania Trump đã tức giận vì ông Kelly từ chối thăng chức cho một số trợ lý của bà.