Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc nhập viện vì bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Song Young-gil đã bị đập vào đầu và phải nhập viện khi ông đang đi vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9/3 tới .
Nghi phạm (đội mũ) đã bị bắt giữ.
Nghi phạm (đội mũ) đã bị bắt giữ.

Hôm nay (7/3), ông Song Young-gil tham gia vận động tranh cử cho ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung tại khu phố Sinchon, phía tây thủ đô Seoul. Theo Yonhap, nghi phạm đột nhiên tiến đến từ phía sau, dùng chiếc búa bọc trong túi ni lông màu đen đập nhiều lần vào đầu ông Song.

Ông Song Young Gil phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/3 ở Seoul, Hàn Quốc.

Ông Song Young Gil phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/3 ở Seoul, Hàn Quốc.

Nhân viên y tế cho biết tình trạng của ông Song không nguy hiểm đến tính mạng. Ông hiện tỉnh táo và sẽ trải qua các cuộc kiểm tra để đánh giá sức khỏe.

Kẻ tấn công, được xác định là một Youtuber ngoài 70 tuổi, đã theo dõi lãnh đạo đảng và chiến dịch của Đảng Dân chủ từ tháng trước, theo các video được đăng trên kênh của người này.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã dùng điện thoại quay phim cuộc vận động tranh cử trước khi tấn công.

"Bạo lực làm tổn hại đến nền dân chủ, điều đó không bao giờ có thể được chấp nhận", ứng cử viên Tổng thống của đảng này Lee Jae-myung phát biểu ngay sau khi vụ tấn công xảy ra.

Ủy ban vận động tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ cho biết họ "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công, đồng thời coi đây là một "mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ", Yonhap đưa tin. Ngoài ra, ủy ban cho biết ứng cử viên Lee Jae Myung đã nói chuyện với ông Song sau khi nghe tin về vụ tấn công.

Cuộc bầu cử Tổng thống của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/3.