Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từ chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Pelosi được coi là một trong những phụ nữ quyền lực và mang tính biểu tượng nhất ở Washington.
Bà Nancy Pelosi từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào ngày 17/11.
Bà Nancy Pelosi từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào ngày 17/11.

Ngày 17/11 (giờ địa phương), bà Nancy Pelosi (82 tuổi) tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi đảng Cộng hoà giành quyền kiểm soát Hạ viện.

“Tôi sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội khoá tiếp theo. Đã đến lúc giành cơ hội cho một thế hệ lãnh đạo mới của đảng Dân chủ”, bà Pelosi nói trong bài phát biểu tại Hạ viện hôm 17/11.

Bà cho biết mình không nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục đại diện cho San Francisco như bà đã làm từ năm 1987.

“Tôi cho rằng đã đến lúc một thế hệ mới nên dẫn dắt các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi vui mừng vì rất nhiều người đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn lao này”, bà Pelosi nói thêm.

Bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất đến nay đảm nhận vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bà là lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ trong suốt hai nhiệm kỳ (năm 2007-2011 và từ 2019 đến nay).

Trong một tuyên bố, ông Biden gọi bà Pelosi là “Chủ tịch Hạ viện có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ”.

Theo Reuters, bà Pelosi đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình nghị sự của Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden bên đảng Dân chủ, và đôi khi ngăn chặn các chương trình nghị sự của Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Donald Trump bên đảng Cộng hoà.

Người kế nhiệm bà Pelosi có thể là Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries (52 tuổi), đại diện bang New York, ABC News đưa tin. Các đảng viên Dân chủ tại Hạ Viện sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 30/11.

Đọc thêm