Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(PLVN) - Chiều ngày 16/1, tại Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Biết ơn, kính trọng sâu sắc và tự hào về Bác, Chủ tịch nước và đoàn công tác nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; cống hiến vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đọc thêm