Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: Không được chủ quan, lơ là đối với nguy cơ sạt lở

(PLVN) - Đầu mùa mưa nhiều nơi ở Bạc Liêu đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các địa phương trên địa bàn phải có biện pháp chủ động đối phó, không được chủ quan, lơ là với nguy cơ sạt lở, để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Ngày 24/6, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp về tình hình sạt lở địa bàn phường 5, thành phố Bạc Liêu và phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 20/6 đến 18h ngày 23/6/2024).

Theo báo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu, tính đến 18h ngày 23/6, khu vực sạt lở thuộc Khóm 6, Phường 5, TP. Bạc Liêu có tổng 39 căn nhà bị ảnh hưởng trong phạm vi chiều dài sạt lở 800m.

Qua thống kê, rà soát, phải di dời 10 hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng nặng đến nơi an toàn. Còn 29 hộ dân ở tại chỗ, cơ quan chức năng đang theo dõi, nếu tình hình phức tạp hơn sẽ tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi khác an toàn.

Qua khảo sát, kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân đoạn bờ sông Cà Mau - Bạc Liêu sạt lở là do hiện nay Công ty CP Giao thông Sài Gòn 99 đang thi công nạo vét sông Cà Mau - Bạc Liêu tại khu vực.

Các điểm sạt lở tại phường 5, TP Bạc Liêu.

Cùng với đó, tại thị xã Giá Rai cũng mới có một vụ sạt lở trên địa bàn phường Hộ Phòng làm ảnh hưởng 5 căn nhà, trong đó có 2 căn nhà bị ảnh hưởng nặng. Trong mùa khô vừa qua, trên địa bàn huyện Hồng Dân cũng xuất hiện tình trạng sụp lún, sạt lở làm hư hỏng hơn 1 km đường giao thông nông thôn và nhà người dân.

Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời cử lực lượng xuống địa bàn giúp các hộ dân dọn dẹp hiện trường, di dời đồ đạc ở các hộ có nguy cơ sạt lở và tiến hành cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, sản xuất.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo, do đó, cần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ vùng sản xuất. Địa phương bị sạt lở cần tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân có nhà ở ven các tuyến kênh, rạch phải có phương án gia cố, không cơi nới, lấn chiếm lòng sông, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, các địa phương cần chủ động thống kê các điểm sạt lở để cảnh báo từ sớm cho người dân biết, chủ động phòng, chống sạt lở”.

Đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở thì địa phương phải có phương án hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, nhất quyết không để xảy ra thiệt hại về người, nếu cần thiết có thể cưỡng chế di dời. Bên cạnh đó, các địa phương nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai cần phải tính đến việc bố trí các khu tái định cư.

"Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình thiên tai trên địa bàn mình. Khi trên địa bàn xuất hiện thiên tai, sạt lở nguy hiểm, cấp bách thì ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp để tổ chức thực hiện nhanh các công trình, dự án phòng, chống kịp thời, nhanh chóng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu; TP. Bạc Liêu và Sở NN&PTNT trao đổi các phương án di dời tại khu sạt lở ở phường 5, TP Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 23/6, ông Tạ Trung Dũng - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi, TP Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai khảo sát các điểm sạt lở tại phường 5 (TP Bạc Liêu) và phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai).

Đoàn đã khảo sát các hộ có nhà sau bị sạt lỡ xuống sông Bạc Liêu và một số hộ có nguy cơ sạt lở tại khóm 6, khóm 8 phường 5, thị phố Bạc Liêu. Đồng thời, đoàn thăm hỏi các hộ sạt lỡ nặng ở phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai. Tại các nơi đến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần động viên các hộ bị thiệt hại do sạt lở và các hộ bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại các điểm khảo sát sạt lở, ông Tạ Trung Dũng đề nghị các địa phương cần phải di dời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân. Nếu hộ nào không có nhà người thân, không thuê được nhà, thì di dời vào các điểm trường học tạm. Khu vực này đã có dự án giải phóng mặt bằng thì khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt, bồi thường cho người dân. Còn các hộ không đủ điều kiện nhưng nếu để đó không an toàn thì TP Bạc Liêu cũng cần xem xét có phương án di dời.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu động viên các hộ dân bị sạt lở ở khóm 2, phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai).

Đối với thị xã Giá Rai, đây là khu vực từ Hộ Phòng kéo dài xuống Tân Phong có nhiều hộ dân sống trong khu vực bảo lưu ven sông và nguy cơ sạt lở rất cao. Về lâu dài, Thị xã cần có phương án di dời bố trí nhà ở xã hội cho các hộ dân bị thiệt hại do sạt lở và các hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở. Đồng thời, ông Tạ Trung Dũng đề nghị các địa phương cắm các bảng cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân cần biết.

Đọc thêm