Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư TP Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; lãnh đạo các sở, ngành TP HCM.
Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 2 tháng đầu năm 2025, ông Tùng cho biết, thu ngân sách nhà nước đạt 4.789 tỷ, tăng 43,09% so với cùng kỳ. Về giải ngân đầu tư công năm 2025, UBND Thủ Đức sẽ tham mưu đề xuất TP điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư trung hạn 2021 - 2025 và năm 2025 để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có khả năng hấp thụ vốn tốt như dự án nâng cấp mở rộng QL13.
Chủ tịch UBND Thủ Đức đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý tồn đọng, khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Cụ thể, trong năm 2025, Thủ Đức sẽ chấp thuận chủ trương 15 dự án có vốn đầu tư trên 40.000 tỷ. Hiện Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ 54 dự án và dự kiến sẽ tăng khi quy hoạch phân khu được phê duyệt trong năm 2025.
Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thủ Đức là địa bàn đặc thù, tất cả dự án quan trọng của cả nước, của TP HCM như đường sắt đô thị, vành đai 2, 3, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia... đều tập trung tại đây. Thủ Đức có tầm quan trọng rất lớn với TP HCM.
Ông Được yêu cầu Thủ Đức phải quan tâm hơn về thái độ công vụ, cải cách hành chính, thay đổi tư duy “xin - cho” thành tư duy chủ động hỗ trợ cho DN và người dân. “DN là nguồn lực, động lực phát triển nên cần nâng niu, vui lòng khi họ đến, vừa lòng khi họ đi để cùng thay đổi môi trường đầu tư”, ông Được nói.
Định hướng phát triển Thủ Đức, ông Được nêu chiến lược 1-4-1, 1 là một trung tâm tài chính quốc tế; 4 là bốn là trung tâm công nghệ cao Al, chíp bán dẫn, khu y tế chất lượng cao, khu công nghiệp công nghệ cao và giáo dục chất lượng cao; 1 là một hạ tầng giao thông và hạ tầng số.
Chủ tịch TP HCM đề nghị Thủ Đức phải có giải pháp cho việc giải phóng mặt bằng vì đây là vấn đề rất quan trọng. Dự án hấp dẫn, có nhà đầu tư năng lực nhưng không có mặt bằng thì không làm được. Ông Được cũng yêu cầu Thủ Đức chuẩn bị phương án để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, tạo nguồn lực phát triển hạ tầng, giúp Thủ Đức tăng trưởng 2 con số.
Theo ông Được, giống như TP HCM, Thủ Đức đang phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề, nhất là nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong bối cảnh đang vừa phải tinh giản, sắp xếp lại bộ máy chính quyền. Do đó, lãnh đạo TP mong muốn Đảng bộ, chính quyền Thủ Đức tuyên truyền, vận động và thông tin tốt đến đội ngũ cán bộ, công chức và người dân để an tâm công tác, làm việc. Lãnh đạo TP HCM kỳ vọng Thủ Đức sẽ phát triển, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của TP HCM.
Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND Thủ Đức cho biết, hiện nay, có nhiều đơn vị mong muốn được đóng góp, tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình công cộng, an sinh xã hội như trường học, trụ sở, trạm trung chuyển chất thải rắn với số tiền đầu tư khoảng 300 tỷ… nhưng do một số vướng mắc thủ tục nên chưa thể thực hiện được.
Ông Tùng kiến nghị TP HCM chấp thuận chủ trương, có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh việc các nhà đầu tư chuyển nguồn vốn sang các đơn vị khác.
Lãnh đạo Thủ Đức cũng đề xuất thành lập Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu gồm đào tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất tại Khu công nghệ cao TP HCM.
Ngay tại cuộc làm việc, giải đáp về vấn đề tài trợ, lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn Thủ Đức tiếp nhận trên cơ sở pháp luật quy định.