"Chúc mừng sinh nhật": Tháp Eiffel tôn vinh UNESCO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Paris đã bày tỏ lòng kính trọng với UNESCO bằng buổi trình diễn ánh sáng trên Tháp Eiffel để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 Tổ chức Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp Quốc.
Các đại biểu cùng Tháp Eiffel "mừng" sinh nhật thứ 75 của UNESCO. Ảnh: Reuters
Các đại biểu cùng Tháp Eiffel "mừng" sinh nhật thứ 75 của UNESCO. Ảnh: Reuters

Để biểu thị tình hữu nghị của thủ đô Pháp đối với tổ chức mà nó gia nhập từ năm 1946, tháp có dòng chữ "75 năm" cùng với biểu tượng của UNESCO, một ngôi đền Hy Lạp cách điệu và "biểu tượng của hy vọng tạo ra một thế giới hòa bình", theo cho Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc.

Màn trình diễn ánh sáng là một phần của buổi lễ rộng lớn hơn bao gồm chuyến thăm của hơn 20 nguyên thủ quốc gia và chiếu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Brazil Sebastiao Salgado tại trụ sở của UNESCO.

Cơ quan được thành lập trong đống tro tàn của Thế chiến thứ hai nhằm bảo vệ sự kế thừa văn hóa chung của nhân loại, được biết đến nhiều nhất với việc chỉ định và bảo vệ các địa điểm khảo cổ và di sản, từ Quần đảo Galapagos đến lăng mộ của Timbuktu.

Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, đã được bầu làm Tổng giám đốc UNESCO vào nhiệm kỳ thứ hai vào đầu tuần này.

Đọc thêm