Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”: Điểm nhấn nổi bật năm 2021

(PLVN) -Trong năm triển khai thứ 8 – năm 2021, Bộ Tư pháp đã chọn điểm nhấn của Ngày Pháp luật 2021 là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”, giao cho Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện và Chương trình đã thành công hơn cả mong đợi của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình.
Tổng biên tập Báo PLVN Đào Văn Hội chủ trì họp Hội đồng bình chọn Chương trình tôn vinh Gương sáng pháp luật.
Tổng biên tập Báo PLVN Đào Văn Hội chủ trì họp Hội đồng bình chọn Chương trình tôn vinh Gương sáng pháp luật.

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Triển khai quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ngày Pháp luật 8 năm qua đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực, triển khai ngày càng nền nếp, thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, trong đó có việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới ban hành, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, chú trọng, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, đối tượng đặc thù… Đặc biệt năm 2020-2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác PBGDPL nói chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng đã khẩn trương chuyển mình để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; việc phổ biến, thực thi các chính sách liên quan đến dịch bệnh được chú trọng, qua đó góp phần vì mục tiêu toàn dân thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước; ngày càng lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần, nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tổng biên tập Đào Văn Hội tặng hoa cho khách mời tham gia Toạ đàm trong khuôn khổ Chương trình bình chọn Tổng biên tập Đào Văn Hội tặng hoa cho khách mời tham gia Toạ đàm trong khuôn khổ Chương trình bình chọn

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong chuỗi các sự kiện đó, điểm nhấn nổi bật lên là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”. Đây là hoạt động do Bộ Tư pháp chỉ đạo, giao Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) thực hiện nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 hàng năm.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình đánh giá, dù Chương trình triển khai khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thách thức đặt ra; nhưng cơ bản đã đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Trong khuôn khổ Chương trình, Báo PLVN đã phát hiện và đăng tải giới thiệu gần 200 gương mặt tiêu biểu ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn, tôn vinh 50 “Gương sáng Pháp luật” là những điển hình tiêu biểu nhất về trí tuệ, nghị lực, bản lĩnh, đức hy sinh và sự cống hiến vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; lan tỏa và truyền cảm hứng nâng cao ý thức tôn trọng và làm theo Hiến pháp, pháp luật của nhân dân.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cũng đánh giá cao việc Bộ Tư pháp lần đầu tiến hành bình chọn và tôn vinh 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Ông nhận thấy Bộ Tư pháp nói chung, trong đó có Báo PLVN nói riêng đã luôn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và một việc làm thiết thức chính là Bộ Tư pháp giao cho Báo PLVN thực hiện bình chọn, tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đề cao những tấm gương, nhân tố truyền cảm hứng trong xã hội và triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Không chỉ góp phần lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, theo ông Giang, thông qua Chương trình còn đẩy mạnh thực hiện, đa dạng hoá hình thức truyền thông, tuyên truyền, PBGDPL bằng việc khắc hoạ, phản ánh hình ảnh những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước. Ông Giang cũng khẳng định, Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” càng thêm phần ý nghĩa, cổ vũ, động viên mọi người chung sức, đồng lòng thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang từng bước phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo

Một trong những “kim chỉ nam” mà ngay từ đầu Ban Tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” luôn bám sát là Quyết định số 1521/QĐ- TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng ban hành (thực hiện Kết luận 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân). Trong Quyết định1521/QĐ- TTg, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ, thậm chí gợi ý “giải pháp” cho công tác PBGDPL là “đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm”; “tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật bằng các hình thức phù hợp”.

Đó là lý do trong khuôn khổ Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”, không chỉ có gần 200 bài viết đề cử mà còn có những hoạt động khác như các buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia và chính các nhân vật được đề cử. Nhiều câu chuyện thú vị được truyền tải thông qua những buổi tọa đàm này đã được truyền thông rộng rãi như phát hình trực tiếp trên nền tảng internet, ghi nhận phản ánh trên báo in, báo điện tử…

Ở thời điểm tham dự tọa đàm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Đinh Văn Minh chưa biết sẽ được Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng Pháp luật 2021” hay không, nhưng trước đó ông đã nhận danh hiệu “Tổng đài giải đáp thanh tra, khiếu tố, chống tham nhũng” mà Báo Pháp luật Việt Nam đã ghi nhận trong bài viết đề cử. TS Đinh Văn Minh cho biết, danh hiệu đem lại niềm vui, sự tự hào nhưng cũng là sức ép vì từ hôm có bài báo thì rất nhiều người đã gọi điện cho ông đặt những câu hỏi hóc búa liên quan đến các công tác trên.

Ông Minh nhận xét, Việt Nam là một trong nước hiếm hoi ban hành Luật PBGDPL, là đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Có nhiều phương pháp, phương thức để tuyên truyền, PBGDPL nhưng cách giáo dục tốt nhất được đúc kết là nêu gương, do phương pháp này rất gần gũi, thực tế, rất thực hiện theo. “Gương sáng Pháp luật đã khắc hoạ những con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể, việc làm tốt cụ thể, thay vì đưa những điều khoản khô khan. Những gương sáng đó là hiện thân của nhận thức pháp luật, của tuân thủ pháp luật nên có sức lan tỏa rất lớn. Chương trình rất thành công, nhân rộng và lan tỏa ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống để cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ luật pháp”, ông Minh nói.

Những người tham dự tọa đàm cũng có thể là những cán bộ xã, giữ chức vụ được đánh giá là “nhỏ nhoi” như bà Đặng Thị Phúc, người dân tộc Dao, trú tại thông Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thế nhưng, đó thực sự là những bông hoa âm thầm dâng mật ngọt cho đời.

Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, bà Phúc cho biết, mảnh đất quê hương làng Ẻn của bà còn nhiều khó khăn nên mơ ước của bà là muốn cùng mọi người xây dựng một quê hương giàu đẹp, sung túc và làm nhiều công tác tuyên truyền, vận động phát triển sản xuất để người dân được no ấm và hạnh phúc. Là một người Đảng viên lão thành, bà chỉ suy nghĩ đơn giản là đã được Đảng tin tưởng giao việc thì phải hoàn thành tốt, từ tuyên truyền cho nhân dân phát triển sản xuất, chấp hành các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về tảo hôn, bình đẳng giới, trẻ em được học hành đến vận động bà con nhân dân đóng góp ngày công; hiến đất, hiến cây; đóng góp xây dựng đường để mở đường giao thông phát triển làng Ẻn.

Tham dự một cuộc tọa đàm trong khuôn khổ Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, đây là một hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo. Là người gắn bó lâu năm với công tác Mặt trận, thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội, ông Túc cho rằng, sau khi Cương lĩnh của Đảng năm 1991đến nay, công tác pháp luật của chúng ta có một bước tiến lớn, tức là pháp luật đã được phổ biến rộng hầu như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là 10 năm gần đây chúng ta chú ý nhiều đến xây dựng pháp luật về lĩnh vực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

“Riêng về phổ biến pháp luật thì từ thời bao cấp sống chủ yếu bằng nghị quyết của Đảng đã dần dần bước sang sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ông Túc nói và nhận định: ông Túc nói và nhận định: “Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” do Báo PLVN chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp có thể coi là hình thức hiệu quả hướng tới mục tiêu sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm