Chương trình hòa nhạc kỷ niệm 106 năm Quốc khánh của Cộng hòa Azerbaijan: Kết nối tình hữu nghị thông qua âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình hòa nhạc kỷ niệm 106 năm Quốc khánh của Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2024) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Azerbaijan. Sự kiện do Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức.
Chương trình hòa nhạc kỷ niệm 106 năm Quốc khánh của Cộng hòa Azerbaijan: Kết nối tình hữu nghị thông qua âm nhạc

Tham dự chương trình có sự góp mặt của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và đại diện các cơ quan Chính phủ, Bộ ban ngành, khách mời và đông đảo bạn bè Việt Nam cũng như Azerbaijan.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada đã điểm lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành Cộng hòa Azerbaijan cũng như quan hệ ngoại giao tốt đẹp Việt Nam – Azerbaijan, đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, cơ quan đã hỗ trợ Đại sứ quán tổ chức sự kiện lần này.

Đại sứ cũng cho biết: “Tôi tự hào nhấn mạnh rằng năm 2024 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Chỉ 5 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm Azerbaijan, Kazakhstan và các nước khác để thiết lập quan hệ hữu nghị. Azerbaijan đã đảm nhận sứ mệnh đặc biệt - là một trong những trung tâm công nghiệp dầu khí thế giới, chúng tôi bắt đầu hỗ trợ ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam. Hàng ngàn thanh niên Việt Nam đã học tập tại Baku. Tôi xin nhắc lại rằng họ không chỉ nghiên cứu, mà còn củng cố tình hữu nghị được thiết lập bởi các nhà lãnh đạo hai bên. Bằng tác phong, thái độ học tập, lòng yêu nước và năng lực xuất sắc nhất, tất cả họ đều để lại những kỷ niệm rất ấm áp và chân thành về Việt Nam trong trái tim của tất cả người dân Azerbaijan.

Chúng tôi phối hợp với Viện Sử học Việt Nam, Cục Văn thư Lưu trữ Quốc gia và Viện Lịch sử Azerbaijan chuẩn bị tài liệu ảnh và video về các chuyến thăm quan trọng này. Tôi cũng xin thông tin, Đại sứ quán đang có kế hoạch tổ chức Ngày Việt Nam tại Baku vào tháng 7/2024 để kỷ niệm 65 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan.

Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức tại Hà Nội diễn đàn kinh doanh đầu tiên giữa các doanh nghiệp của hai nước. Năm nay, hãng hàng không vận tải "Silk Way" (hãng vận chuyển hàng hóa thứ hai ở châu Âu) đã hoàn tất thủ tục mở văn phòng đại diện (công ty đầu tiên của Azerbaijan) và có kế hoạch khởi động các chuyến bay vận tải giữa hai Việt Nam – Azerbaijan”.

Nói về quan hệ bền vững, hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Shovgi Mehdizade khẳng định, chỉ 5 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vào năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm đầu tiên tới Azerbaijan. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với tình hữu nghị hai nước, đồng thời đặt nền móng cho ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam sau này. Sau chuyến thăm, Azerbaijan đã cử nhiều chuyên gia, kỹ sư dầu khí sang hỗ trợ Việt Nam.

"Hàng ngàn thanh niên Việt Nam đã học tập tại Baku (Thủ đô của Azerbaijan). Họ không chỉ nghiên cứu mà còn củng cố tình hữu nghị được thiết lập bởi các nhà lãnh đạo hai bên. Bằng tác phong, thái độ học tập, lòng yêu nước và năng lực xuất sắc nhất, tất cả họ đều để lại những kỷ niệm rất ấm áp và chân thành về Việt Nam trong trái tim của tất cả người dân Azerbaijan" - Đại sứ Shovgi Mehdizade phát biểu.

Chúc mừng kỷ niệm 106 năm Quốc khánh đất nước Azerbaijan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, truyền thống lâu đời và sự đồng cảm của nhân dân hai nước, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những tình cảm chân thành, sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà nhân dân Azerbaijan đã dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong quá trình xây dựng đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: "Buổi hòa nhạc là dịp chúng ta cùng nhau tôn vinh những di sản văn hoá phong phú và tài năng nghệ thuật của hai dân tộc. Việt Nam và Azerbaijan có thể cách nhau về mặt địa lý, ngôn ngữ và văn hoá nhưng đêm nay chúng ta sẽ bắc cầu nối khoảng cách đó bằng những giai điệu vượt biên giới và chạm đến sâu thẳm tâm hồn con người. Thông qua buổi hòa nhạc tối nay, chúng ta cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng của truyền thống âm nhạc của chúng ta. Đặc biệt hôm nay cũng là cơ hội để người dân Việt Nam biết thêm về loại hình âm nhạc dân gian của Azerbaijan - Mugham, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại năm 2003".

Các nghệ sĩ Việt Nam và Azerbaijan tại chương trình.

Các nghệ sĩ Việt Nam và Azerbaijan tại chương trình.

Buổi hòa nhạc đã diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng với 9 tiết mục, là sự kết hợp của các nghệ sỹ âm nhạc dân tộc tài năng hai nước. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tiết mục được biên soạn đặc biệt, hòa quyện giữa âm nhạc dân tộc của hai quốc gia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.