Chuyến bay dân sự nước ngoài đầu tiên sau khi Taliban nắm quyền rời sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chuyến bay dân sự ngày 13/9 đã rời Kabul, là chuyến bay đầu tiên kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan tháng trước.
Chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay quốc tế ở Kabul.
Chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay quốc tế ở Kabul.

Theo AFP, sân bay quốc tế ở thủ đô Afghanistan đã vắng bóng các chuyến bay sau khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu kết thúc cuộc sơ tán từ cuối tháng trước. Taliban kể từ đó đã cố gắng đưa sân bay này đi vào hoạt động với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Qatar và các quốc gia khác.

Sáng 13/9, một máy bay phản lực của Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã hạ cánh ở Kabul, trước khi thực hiện chuyến bay trở về Islamabad.

Theo nhân viên mặt đất của sân bay, khoảng 70 người đã có mặt trên chuyến bay đến thủ đô của Pakistan, chủ yếu là những người Afghanistan là thân nhân của các nhân viên của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới.

“Đây là một khoảnh khắc trọng đại. Chúng tôi rất vui mừng. Đây là một ngày đầy hy vọng. Có thể các hãng hàng không khác sẽ nhìn thấy điều này và quyết định quay trở lại”, một nhân viên sân bay cho biết.

Trước đó, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của hãng hàng không PIA cho biết, hãng này muốn nối lại các chuyến bay thương mại thông thường, nhưng còn quá sớm để nói về tần suất các chuyến bay giữa hai thủ đô của Pakistan và Afghanistan.

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, người phát ngôn của PIA, Abdul Hafiz nói rằng họ không nối lại các chuyến bay đến Kabul và liên lạc của họ với các quan chức ở Kabul là về các chuyến bay thuê. Ông nói rằng họ sẵn sàng nối lại các chuyến bay đến và đi từ Kabul nhưng hiện tại, chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này.

Hãng hàng không Qatar Airways cũng đã khai thác một số chuyến bay thuê bao rời Kabul, chở chủ yếu là người nước ngoài và người Afghanistan đã bỏ lỡ các chuyến bay sơ tán trước đó. Một hãng hàng không Afghanistan đã nối lại các tuyến nội địa vào ngày 3/9.

Taliban thời gian qua đã nhiều lần hứa sẽ cho phép những người Afghanistan có đủ giấy tờ phù hợp được tự do rời khỏi đất nước.