Chuyện lạ: 'Nuôi' tai trên tay rồi cấy ghép lên đầu

(PLO) - Theo truyền thông Nga, các bác sĩ Trung Quốc đã hoàn thành ca phẫu thuật để tái tạo lại tai cho bệnh nhân, bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn giao thông. Cơ quan thính giác được nuôi trong vài tháng trên tay người này, sau đó bác sĩ phẫu thuật khâu nó vào đầu.nh giác được nuôi trong vài tháng trên tay người này, sau đó bác sĩ phẫu thuật khâu nó vào đầu.
Chuyện lạ: 'Nuôi' tai trên tay rồi cấy ghép lên đầu

Bệnh nhân họ Ji mất một tai trong vụ tai nạn. Nói cách riêng của mình, khi không có một tai, ông "cảm thấy bị thiếu một cái gì đó." Ca mổ kéo dài sáu tiếng đồng hồ và đã thành công.

Ca mổ do Tiến sĩ Guo Shuzhong từ bệnh viện tại Đại học Jiao Tong ở Tây An (tỉnh Thiểm Tây) phụ trách và kết thúc thành công, các phương tiện truyền thông đưa tin.

Ở giai đoạn đầu, bác sỹ nới rộng da cánh tay ông Ji. Sau đó, bác sĩ lấy mẫu tế bào sụn và cấy nó vào khung chiếc tai tương lai gắn vào nơi da bị kéo căng. Giai đoạn thứ ba là ghép tai nhân tạo đã phát triển vào đầu bằng cách nối với các mạch máu.

Đọc thêm