Chuyện lạ tại bệnh viện Nhiệt đới T.Ư : Ký đơn thuốc trong tình trạng... hôn mê!

Cho rằng người vợ quá cố của mình không thể cầm bút ký vào phiếu kê chi phí điều trị tại thời điểm bị hôn mê, ông Nguyễn Xuân Nam (chồng bà Vũ Thị Hồi) đã nổi xung với Bệnh viện Nhiệt đới TƯ.

Trong tình trạnh bệnh tình nặng, sáng 7-5-2009, vợ ông Nam nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, đến ngày 10/5 được chuyển sang điều trị tại BV Bạch Mai.

Đến 5h sáng ngày 13/5/2009 bà Hồi đã tử vong với chuẩn đoán “Viêm phế quản- phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn nặng- suy đa tạng”. 

Tuy nhiên, ngày 11/5/2009, khi đứng ra thanh toán viện phí cho vợ tại BV Nhiệt đới thì nhận được phiếu thống kê chi phí điều trị nội trú, trong bản kê này đã có chữ ký của vợ!?.

Khi chuyển sang BV Nhiệt đới TƯ, vợ tôi trong tình trạng suy kiệt thể chất, tinh thần không tỉnh táo và không đủ khả năng để ký vào bất kỳ giấy tờ nào”, ông Nam khẳng định với phóng viên.  

Chuyện lạ tại bệnh viện Nhiệt đới T.Ư : Ký đơn thuốc trong tình trạng... hôn mê! ảnh 1
Ông Nam bức xúc "kể tội" BV Nhiệt đới TW

Cũng theo ông Nam, BV Nhiệt đới TƯ đã ghi “khống” lên 1 ngày so với điều trị thực để bỏ túi chênh lệch viện phí.

Chồng của người quá cố còn chỉ ra bằng chứng mập mờ thêm tại tờ phiếu thống kê chi phí điều trị nội trú, ngoài chữ ký chưa xác định danh tính của bệnh nhân, thì tại các mục người lập biểu, giám định viên BHYT, y tá trưởng đều chỉ có chữ ký mà không có họ tên ghi bên dưới. 

Với tổng số tiền điều trị cho bà Hồi là 12,897 triệu đồng. Do bà Hồi được thanh toán theo thẻ BHYT nên được cơ quan BHXH thanh toán 10,089 triệu, còn gia đình ông Nam phải thanh toán 2,698 triệu chi phí cho những dịch vụ y tế ngoài danh mục BHYT.

Trả lời phóng viên, Giám đốc BV Nhiệt đới TƯ Nguyễn Văn Kính cho rằng, đơn vị đã làm hết trách nhiệm để cứu chữa cho bệnh nhân, còn các quy định thủ tục giấy tờ BV khẳng định đã làm đúng theo quy định. 

Giải thích về chuyện chữ ký không ghi rõ họ tên trong phiếu thống kê như quy định, bà Phạm Thị Nguyệt Quyên, Phó Trưởng phòng tài chính- kế toán, cho rằng do số lượng bệnh nhân quá đông, nhân viên BV không có đủ thời gian để thực hiện đầy đủ thủ tục.

Ông Kính cũng thừa nhận, đây là một thiếu sót cần khắc phục của BV.

Theo tính toán của bà Phạm Thị Nguyệt Quyên, Phó Trưởng phòng tài chính- kế toán BV Nhiệt đới TƯ, ngày điều trị tính từ 7/5 đến hết 10/5, tổng số ngày điều trị là 4.

Thế nhưng, khi đối chiếu với phiếu thống kê chi phí nội trú chính thức của BV chúng tôi có được, thì số ngày điều trị sẽ lên tới 5 ngày, bởi phiếu ghi rõ ngày nhập viện là 5/7 và xuất viện là 11/5.

Việt Hưng

Đọc thêm