Có “bảo kê xã hội đen” chiếm đất xây dựng trái phép?

Việc xây dựng trái phép ở Khu du lịch sinh thái Hải Tiến đang có dấu hiệu được chính quyền xã Hoằng Tiến buông lỏng quản lý. Theo đó, một số đối tượng “xã hội đen” ngang nhiên chiếm đất, xây dựng không phép, nhưng không bị Thanh tra huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xử lý. Hiện tượng này tồn tại đến bao giờ ?

Việc xây dựng trái phép ở Khu du lịch sinh thái Hải Tiến đang có dấu hiệu được chính quyền xã Hoằng Tiến buông lỏng quản lý. Theo đó, một số đối tượng “xã hội đen” ngang nhiên chiếm đất, xây dựng không phép, nhưng không bị Thanh tra huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xử lý. Hiện tượng này tồn tại đến bao giờ ?

Lợi dụng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013, đối tượng Trương Phú Huệ đã tổ chức thuê “xã hội đen” xây tường chiếm khoảng 500m2 đất trồng rừng Khu du lịch sinh thái Hải Tiến, xã Hoằng Tiến
Lợi dụng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013, đối tượng Trương Phú Huệ đã tổ chức thuê “xã hội đen” xây tường chiếm khoảng 500m2 đất trồng rừng Khu du lịch sinh thái Hải Tiến, xã Hoằng Tiến

Liệu có sự “bảo kê” ?

Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2013, nhân dân xóm Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến) và khách du lịch đều chứng kiến đối tượng Trương Phú Huệ (có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Bình, TP. Thanh Hóa) chỉ đạo lực lượng “xã hội đen” gần 20 đối tượng (trên người xăm trổ rất nhiều hình thù kỳ dị) đến Khu du lịch sinh thái Hải Tiến để chiếm khoảng 500 m2 đất trồng rừng, xây dựng nhà trái phép.

Số đối tượng này được phân công vai trò rất cụ thể thành nhiều nhóm nhỏ, gồm: nhóm điều khiển “công nông đầu dọc, đầu ngang” vận chuyển cát, xi măng và gạch; nhóm thực hiện việc xây dựng; nhóm bảo vệ sử dụng các loại hung khí đứng cảnh giới, canh gác lực lượng chức năng.

Trước hiện tượng trên, gia đình ông Lê Ngọc Thản (người chủ đất trồng rừng bị bọn “xã hội đen” đến chiếm đất) dùng điện thoại điện báo cho Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến và một số cán bộ xã Hoằng Tiến biết sự việc, nhưng không thấy cán bộ xã này trực tiếp đến hiện trường để lập biên bản, xử lý vụ việc.

Từ ngày 02/5/2013 đến nay, gia đình ông Lê Ngọc Thản (xóm Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến) đã có nhiều đơn tố cáo sự việc trên gửi đến UBND xã Hoằng Tiến và các cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa. Bởi lẽ, khoảng 500 m2 đất trồng rừng bị Trương Phú Huệ chiếm nằm trong diện tích 5 sào 7 thước đất làm vườn rừng đã được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cấp sổ Lâm bạ số 05 (ngày 27/8/1985) có thời hạn 30 năm, đến nay vẫn đang còn hiệu lực.

Thế nhưng, không hiểu lý do gì, ông Trần Hữu Cường (Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến) đến thời điểm này vẫn chưa ra quyết định thành lập tổ công tác đến kiểm tra, lập biên bản hiện trường, làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tạiđịa phương theo thẩm quyền; buộc tháo dỡ công trình do đối tượng Trương Phú Huệ đã chỉ đạo bọn “xã hội đen” chiếm đất xây dựng trái phép, khắc phục hậu quả và trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều này đang khiến dư luận tại Khu du lịch Hải Tiến bất bình, hoài nghi rằng: Chính quyền xã Hoằng Tiến không những buông lỏng quản lý đất đai mà còn có dấu hiệu thao túng “bảo kê xã hội đen” ngang nhiên chiếm đất trồng rừng khu du lịch sinh thái Hải Tiến, nhằm động cơ và mục đích trục lợi ?

Sai phạm có tính hệ thống!

Ông Lê Ngọc Thản cho biết, tháng 5/2011, gia đình ông cũng đã có đơn tố cáo đối tượng Trương Phú Huệ có hành vi ngang nhiên chiếm đất rừng trồng (do gia đình ông Thản quản lý) để xây dựng nhà trái phép.

Sự việc này, ngày 25/5/2011, UBND xã Hoằng Tiến có Báo cáo số 14/BC-UBND cho biết: “Ngày 19/5/2011, tại vị trí thửa số 221, tờ bản đồ só 10 (Bản đồ địa chính xã Hoằng Tiến), UBND đã kiểm tra phát hiện ông Trương Phú Huệ (…) đã tự ý trái phép thuê mượn công nông vận chuyển đổ đất san nền trên diện tích thửa đất nói trên. UBND xã giao cho Tổ công tác đến hiện trường lập Biên bản đình chỉ và Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về việc đổ đất san nền của ông Trương Phú Huệ”.

Tuy vậy, Báo cáo trên còn cho biết, lúc 3h sáng ngày 24/5/2011, bà Trương Thị Bảy (là hộ nghèo đã được đã được UBND xã Hoằng Tiến xây tặng nhà tình thương từ năm 2004 tại xứ Đồng Sau, trên thửa số 253, tờ bản đồ số 10, với diện tích là 62 m2; và bà Bảy là bà con họ hàng với Trương Phú Huệ - PV) tiếp tục thuê mượn người đến dựng lều quán và tập kết đồ dùng dụng cụ sinh hoạt cá nhân trái phép trên thửa đất 221 nói trên, nhằm chiếm đất trái phép.

Tuy nhiên, UBND xã Hoằng Tiến lúc đó tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác đến hiện trường lập biên bản đình chỉ và ngăn chặn những hành vi phát sinh vi phạm và đã 2 lần có giấy mời bà Trương Thị Bảy đến UBND xã Hoằng Tiến để làm việc, nhưng bà Bảy cố tình không đến.

Ngày 12/7/2011, ông Lê Văn Nhuần (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa) ký Văn bản số 540/UBND-TNMT, có nội dung tiếp tục khẳng định: “Việc bà Trương Thị Bảy xây dựng lều quán (nêu trên – PV) là trái với quy định của Luật đất đai”.

Theo đó, Văn bản 540 còn đề nghị: “UBND xã Hoằng Tiến tổ chức quản lý nghiêm về đất đai theo quy hoạch đã được phê duyệt; ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà Trương Thị Bảy; đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để mọi biểu hiện vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Tuy nhiên, trong thời gian giải quyết vi phạm, bà Trương Thị Bảy bị ốm nặng và mất cuối năm 2011. Từ đó đến nay, Trương Phú Huệ (là cháu họ bà Bảy) có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Bình (TP. Thanh Hóa) thường xuyên có hành vi thuê người đến đổ đất san lấp đất trồng rừng do gia đình ông Lê Ngọc Thản quản lý, để chiếm đất.

Điều lấy làm lạ là, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2013 vừa qua, đối tượng Trương Phú Huệ lại tiếp tục tái phạm, tổ chức thuê “xã hội đen” đến xóm Tiền Thôn chiếm khoảng 500 m2 đất trồng rừng trái phép tại Khu du lịch sinh thái Hải Tiến; nhưng hơn một tháng trôi qua, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến vẫn không ra quyết định xử lý sai phạm. Vậy ai là người “bảo kê” cho các đối tượng này lộng hành ? 

Kiến nghị

Từ hiện tượng mang tích bản chất mà đối tượng Trương Phú Huệ bất chấp pháp luật và dư luận nêu trên, chúng tôi kiến nghị Thanh tra huyện Hoằng Hóa tiến hành thanh tra làm rõ và xử lý sai phạm minh bạch theo quy định của pháp luật. Nếu Thanh tra và các cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa không xử lý nghiêm, sự việc chiếm đất trái phép này do đối tượng Trương Phú Huệ gây ra sẽ là hệ lụy và là tiền lệ tiêu cực khó lường trong việc quản lý quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hải Tiến mà UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt.

Điều tra của Lê Trọng Hùng

Đọc thêm