Cò mồi,dẫn khách tại Bến xe phía Nam bị chém chết

Anh Nguyễn Văn Tài - một “cò” dẫn khách tại bến xe phía Nam- đã bị 2 đối tượng dùng dao chém vào vai và lưng khi đi từ Đuôi Cá đến Bến xe đến đoạn đường Giải Phóng...

Anh Nguyễn Văn Tài (SN 1979, trú tại Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) là “cò” dẫn khách tại bến xe phía Nam.

19h30’ ngày 5/6/2010  khi Tài đi xe máy từ Đuôi Cá đến Bến xe đến đoạn đường Giải Phóng trước Bến xe  thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều dùng dao chém 2 nhát vào vai và lưng.

 Anh Tài điều khiển xe máy vào sân của Bến xe phía Nam thì gục ngã, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, đến 20h40’ cùng ngày thì chết.

Công an  quận Hoàng Mai phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang tổ chức điều tra, làm rõ.

T.M

Đọc thêm