Con rể dùng súng bắn gia đình vợ trọng thương

(PLO) - Bị vợ xúc phạm đuổi về quê nên Nguyễn Anh Tuấn thu dọn quần áo và gọi bạn đến đón. Buổi tối cùng ngày, Tuấn lấy khẩu súng colt tự chế bắn cả gia đình nhà vợ. Người lái taxi chở bạn Tuấn đến cũng bị truy sát suýt mất mạng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Hôm nay, 30/5, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội danh “Giết người”. Tuy nhiên, vì vắng mặt bị hại nên HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. Bị cáo sau đó đã chui xuống gầm bàn hát nghêu ngao. Bị cáo này còn cất giọng hát nhiều thể loại nhạc rồi bỗng than “chán quá ở đây chẳng có gì vui”.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn kết hôn với chị Lê Thị Huệ (SN 1978; HKTT phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên) và có hai con chung. Năm 2004, Tuấn bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn phải đi bệnh viện điều trị nhiều lần nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 22h ngày 10/12/2014, vợ chồng Tuấn và hai con ngủ đang ngủ trên gác xép nhà mẹ vợ là bà Hoàng Thị Nhi (SN 1952, ngụ Vĩnh Phúc) ở địa chỉ phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội thì nảy sinh va chạm, cãi vã. 

Bị vợ xúc phạm đuổi về quê nên Tuấn dậy thu dọn quần áo và gọi cho bạn đến đón. Trong lúc này Tuấn lấy khẩu súng Colt tự chế (có 6 viên đạn trong ổ đạn) và túi đạn để trên nóc tủ cất vào túi quần. 

Khoảng 23h cùng ngày, người bạn đi xe taxi đến đón, Tuấn xách ba lô đi từ gác xép xuống mở cửa. Chị Huệ đi từ trên gác xép đi xuống nói “đêm khuya còn đi đâu”. Tuấn bực tức nói “hết nhé” và rút khẩu súng trong túi quần ra, lên đạn chĩa súng vào vùng thái dương của chị Huệ bóp cò khiến người vợ ngã ra sàn nhà. 

Thấy mẹ vợ nằm ngủ trên ghế, Tuấn đến bắn vào đầu. Người em vợ trong phòng chạy ra cũng bị anh rể bắn một phát trúng ngực phải. Sau đó, Tuấn và bạn chạy ra đến đầu ngõ thì gặp tài xế taxi chở bạn tới chờ lấy tiền. Lập tức Tuấn giơ súng bóp cò nhưng không nổ. Anh này bỏ chạy thì tiếp tục bị bắn vào ngực phải.

Sau khi gây án, Tuấn và bạn bỏ trốn. Về phần bốn nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên mẹ vợ Tuấn tổn hại sức khỏe 63%, em vợ tổn hại 18% sức khỏe. Riêng chị Huệ và tài xế taxi từ chối giám định. Đến nay, đồng phạm của Tuấn vẫn đang bỏ trốn, CQĐT tách hồ sơ xử lý sau.

Liên quan đến sức khỏe tâm thần bị cáo, tháng 12/2015, Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận trước, trong khi phạm tội Nguyễn Anh Tuấn bị bệnh rối loạn hoang tưởng thực tổn giống tâm thần phân liệt./.

Đọc thêm