Con tướng bị tình nghi tham gia hiếp dâm tập thể

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ cậu con trai 17 tuổi của một vị tướng của nước này vì nghi ngờ cậu ta có liên quan đến một vụ hiếp dâm tập thể.

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ cậu con trai 17 tuổi của một vị tướng của nước này vì nghi ngờ cậu ta có liên quan đến một vụ hiếp dâm tập thể.

Li Shuangjiang và Li Tianyi. Ảnh: SCMP
Li Shuangjiang và Li Tianyi. Ảnh: SCMP

Một số hãng tin của Trung Quốc, trong đó có đài truyền hình trung ương Trung Quốc, đưa tin, Li Tianyi – con trai của Li Shuangjiang, một vị tướng đồng thời là một ca sỹ nổi tiếng Trung Quốc – đã bị bắt giữ hôm 20/2 vừa qua.

Dẫn thông báo từ cảnh sát quận Haidian ở Bắc Kinh, đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho hay, cảnh sát đã nhận được đơn tố giác từ một phụ nữ vào hôm 19/2.

Trong đơn, người phụ nữ cho biết, cô đã bị 5 người đàn ông hiếp dâm tập thể, trong đó có một người họ Li. Cảnh sát thông báo họ đã bắt giữ Li và các đồng phạm của hắn một ngày sau đó để phục vụ cho cuộc điều tra hình sự.

Tờ China News Service đưa tin, các nghi phạm cùng gồm có thanh niên 17 tuổi Li Guanfeng. Theo tờ báo này, 5 người đàn ông nói trên đã ép người người phụ nữ này tới khách sạn Hồ Bắc ở Bắc Kinh và cùng hiếp dâm cô.

Cũng theo China News Service, Li Tianyi đã đổi tên thành Li Guanfeng trong vài tháng gần đây.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Li Tianyi gặp phải rắc rối. Hồi năm 2011, cậu ấm này cũng đã bị đưa vào trại cải tạo 1 năm vì tội đánh đập dã man một đôi nam nữ ở giữa đường.

Vụ đánh người xảy ra sau một vụ va chạm ô tô nhẹ giữa Li và các nạn nhân. Lúc đó, Li đang lái một chiếc BMW và không có bằng lái. Vì mới 16 tuổi nên hắn ta đã không phải ngồi tù.

Vụ việc này là cáo buộc phạm tội mới nhất có liên quan đến những hành động “coi trời bằng vung” của con cháu của những quan chức cấp cao của Trung Quốc, vốn đã gây sự bức xúc của dân chúng trong thời gian qua.

Ông bố Li Shuangjiang – trưởng khoa âm nhạc của Học viện nghệ thật Quân giải phóng nhân dân, tương đương cấp Thiếu tướng – đã lên tiếng xin lỗi về hành động của con trai.

“Là một người cha, tôi phải chịu trách nhiệm về hành vi của con trai tôi. Tôi rất xin lỗi” – ông Li đã nói.

Minh Ngọc (Theo AFP, South China Morning Post)