Công an Đắk Nông diễn tập phương án huy động ra quân Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/11/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức diễn tập phương án huy động, ra quân thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2023.
Các chiến sĩ tham gia diễn tập. Ảnh CA Đắk Nông
Các chiến sĩ tham gia diễn tập. Ảnh CA Đắk Nông

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập vào 2021 với 3 Đại đội và 1 Trung đội cơ giới vận tải với gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Sau khi thành lập, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng ổn định tổ chức và huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu theo đúng quy định của Bộ Công an. Trên cơ sở kế hoạch, hàng năm Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đã triển khai làm tốt công tác huấn luyện, thường xuyên tổ chức báo động ra quân thực hiện nhiệm vụ và diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng ứng phó trước các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự với phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu tham gia diễn tập. Ảnh CA Đắk Nông

Lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu tham gia diễn tập. Ảnh CA Đắk Nông

Chương trình diễn tập có sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có trên 350 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được trang bị đầy đủ vũ khí, trang thiết bị nhằm thực hiện tình huống huy động lực lượng Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tham gia phối hợp với Tiểu đoàn CSCĐ Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương giải quyết hiệu quả tình hình phức tạp diễn ra trên địa bàn theo 3 cấp độ, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.

Nội dung diễn tập được chuẩn bị công phu với các giả định tình huống sát với thực tế, phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ. Các phần xử lý tình huống diễn tập được tổ chức, chỉ huy, điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, mưu trí dũng cảm, sáng tạo...

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh CA Đắk Nông

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh CA Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ huấn luyện và gần 500 chiến sĩ tham gia diễn tập. Dù thời gian huấn luyện không dài, cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ huấn luyện tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện các kỹ, chiến thuật chiến đấu và diễn tập các phương án tác chiến giải quyết tình huống phức tạp về ANTT. Chủ động xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chú trọng, quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ huấn luyện. Kết hợp công tác huấn luyện với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu thành lực lượng CSCĐ sẵn sàng chiến đấu, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đọc thêm