Công an Hà Nội 'tung quân' cắm chốt từ xa đón người dân về Thủ đô sau Tết Dương lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát giao thông (Cônng an thành phố Hà Nội) cho biết đã sẵn sàng các phương án phòng chống ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô để đón người dân ở các tỉnh lân cận quay lại sinh hoạt và học tập.
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông. Ảnh: Chu Dũng
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông. Ảnh: Chu Dũng

Theo đó, đơn vị ứng trực 100% quân số, có phương án thông tin phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phân luồng từ xa từ trên các cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hải Phòng – Hà Nội, Thái Nguyên – Hà Nội, Lào Cai – Hà Nội… khi xảy ra sự cố ùn tắc.

Giao nhiệm vụ cho các đội Cảnh sát giao thông địa bàn, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông nhận định, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Long Biên… thời gian trước Tết Dương lịch vắng vẻ do người dân về quê ăn Tết Dương lịch chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân, nên trong khu vực nội thành cần tập trung làm giảm ùn tắc trên các cây cầu bắc qua sông Hồng hướng về nội đô và các tuyến đường trên cao.

Các Đội Cảnh sát giao thông số 5, 8, 15,11,12… phụ trách các cửa ngõ Thủ đô cần chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nắm vững lượng phương tiện hướng về nội thành để chủ động phân luồng.

Từ 15h hôm nay, 3/1, các Đội Cảnh sát giao thông đã ra quân ứng trực tại các đầu mối giao thông quan trọng sẵn sàng phương án baỏ đảm an toàn giao thông.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, đơn vị chủ động phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông phân luồng từ ngay lối vào đường vành đai 3 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trong trường hợp đường vành đai 3 xảy ra sự cố sẽ hướng dẫn phương tiện đi vào dường Giải Phóng về nội đô. Ngoài ra tại ngã 4 Giải Phóng – Ngọc Hồi, ngã 3 Văn Điển – Ngọc Hồi và khu vực bến xe phía Giáp Bát đã bố trí thêm các tổ tuần tra lưu động phối hợp cùng các tổ căm chốt tổ chức phân luồng.

Thượng uý Nguyễn Như Xạ, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin, đã tiếp nhận phương án phối hợp bảo đảm giao thông tại nút giao Giải Phóng – Ngọc Hồi để tham gia cùng các lực lượng thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông chống ùn tắc từ 15h. Phương án có thể đến đêm khi giao thông trên khu vực ổn định.

Địa bàn phụ trách là 5 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hướng Bắc và Đông Bắc tổ quốc về Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã có những phương án xử lý xe tải, xe container dừng đỗ trên quốc lộ 1B và khu vực cầu Đông Trù.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 thông tin, thành viên trong đội đã cắm chốt tại cầu Thanh Trì đề phòng các sự cố tai nạn, hỏng xe gây ùn tắc toàn tuyến. Người đi xe máy qua cầu Chương Dương được hướng dẫn không đi vào làn ô tô để giảm ùn tắc kéo dài khu vực phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) hướng về quận Hoàn Kiếm.

Trên khu vực cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên, cảnh sát giao thông thành phố phối hợp cùng Công an quận Long Biên xử lý các lỗi vi phạm đi không đúng làn đường và phân luồng giao thông vào giờ cao điểm.

Đại uý Đại uý Hoàng Hữu Đức, Tổ trưởng Tổ xử lý tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết thêm, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua đã lập biên bản xử lý phạt 97 trường hợp ô tô tải, xe đầu kéo container vi phạm đỗ dừng trên các tuyến quốc lộ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện các tổ tuần tra đơn vị vẫn duy trì kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ từ Hưng Yên, Bắc Ninh về Hà Nội theo các hướng quốc lộ 1B, quốc lộ 5, đường Ecopark… về nội đô.

Về phương án phân luồng giao thông từ xa, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 8 cho biết, khi xảy ra hiện tượng ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đơn vị sẽ chủ động phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu xả trạm thu phí và hướng dẫn xe về quốc lộ 1A cũ theo hướng qua Thường Tín rẽ về đường Cienco 5 qua quận Hà Đông về nội thành và hướng về khu vực quận Hoàng Mai dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Hướng Tây Bắc thành phố có quốc lộ 6 chủ yếu đón các phương tiện từ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên về và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn đón người dân ở các tỉnh phía Nam ra. Theo Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12, đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra dọc tuyến đường phối hợp với công an tỉnh Hoà Bình phân luồng từ xa bảo đảm giao thông thông suốt.

Trong nội thành, các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường vành đai 3 đã bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm lên xuống tuyến đường khi cần chủ động hướng dẫn phương tiện qua các khu vực đèn tín hiệu giao thông. Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) khuyến cáo, người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông tại các điểm nút giao thông lên xuống đường vành đai 3 và đường trên cao Mai Dịch – cầu Thăng Long, chủ động nghe kênh VOV giao thông để có lộ trình hợp lý nhất.

Từ 15h ngày 3/1, các tuyến đường cao tốc hướng về nội thành lượng phương tiện đã bắt đầu đông, nhưng không xảy ra hiện tượng ùn tắc do nhiều người dân chọn thời điểm đêm và sáng sớm 4/1 bắt đầu di chuyển từ quê lên Thủ đô.

Chị Nguyễn Thu Huyền ở thành phố Nam Định chia sẻ, ăn tối xong sẽ cùng gia đình lên Hà Nội để tránh giờ cao điểm. Còn anh Dương Anh Hiến ở Hà Nam cho biết, tranh thủ trước khi vào giờ cao điểm buổi chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, anh và gia đình lên đường khi vừa ăn cơm trưa xong. "Nhìn chung tình hình giao thông bình thường, các phương tiện bảo đảm chạy tốc độ tối đa…", anh Hiến nói.

Một số hình ảnh ghi nhận trên các tuyến đường vào Thủ đô:

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông.

Phương tiện "đổ" về nội thành trong chiều muộn 3/1

Phương tiện "đổ" về nội thành trong chiều muộn 3/1

Đọc thêm