Công an kiểm tra vụ nhà sập trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ công việc kinh doanh của hộ thuê nhà; yêu cầu bàn giao bộ hồ sơ thiết kế và quá trình thi công.

Ngay sau khi ngôi nhà 5 tầng ở 47- Đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bị sập vào chiều 31/3 (PLVN số 91/20110), lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, UBND quận Đống Đa cùng đại diện các ban ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thị sát và chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Theo một lãnh đạo quận Đống Đa có mặt tại hiện trường ngày1/4, ngôi nhà trên đã xây dựng từ khoảng những năm đầu 90 và chủ nhân của ngôi nhà hiện sống bên nước Đức nên cho người khác thuê để kinh doanh.

Đầu năm 2011, một người mang quốc tịch Hàn Quốc đã cho tiến hành sửa chữa trong thời gian 31 ngày để mở cửa hàng bán bánh Pizza. Đến chiều 1/4, chủ ngôi nhà và người thuê lại ngôi nhà để bán pizza đều chưa có mặt.

Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ công việc kinh doanh của hộ thuê nhà; yêu cầu bàn giao bộ hồ sơ thiết kế và quá trình thi công.

Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng của thành phố và quận Đống Đa khẩn trương giải quyết.

Thiên Minh

Đọc thêm