Công an tỉnh Bình Dương: Hội thảo phòng, chống lừa đảo trong lĩnh vực đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TX Bến Cát tổ chức Hội thảo khoa học về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TX Bến Cát.
Từ năm 2021 đến tháng 8/2023, Công an Bình Dương đã tiếp nhận 82 tin tố giác, tin báo về tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai. (Hình: Hưng Phước/baobinhduong.vn)
Từ năm 2021 đến tháng 8/2023, Công an Bình Dương đã tiếp nhận 82 tin tố giác, tin báo về tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai. (Hình: Hưng Phước/baobinhduong.vn)

Thông tin công bố tại hội thảo cho biết, những năm gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) trong lĩnh vực đất đai có nhiều diễn biến phức tạp. Các hành vi lừa đảo cũng rất đa dạng và ngày càng tinh vi như làm giả mạo sổ đỏ hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến nhà, đất để lừa đảo; thu mua đất nông nghiệp, đất vườn để lập dự án trái phép hoặc không đúng quy hoạch, sau đó quảng cáo, đưa thông tin không đúng sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản; giả mạo giấy tờ, chữ ký người khác để chuyển nhượng nhà, đất thuộc quyền sử dụng sở hữu của người khác; chuyển nhượng một thửa đất hoặc nhà cho nhiều người cùng lúc sau đó chiếm đoạt...

Thống kê của PC03, Công an tỉnh Bình Dương cho thấy, trên địa bàn Bến Cát có một số dự án, khu dân cư phức tạp về an ninh trật tự, gồm: Dự án Khu dân cư ấp 5 (Cocoland), dự án Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn, dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa…

Một số vụ LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Bến Cát đã bị phát hiện, xử lý, như: Vụ án xảy ra tại Cty CP đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land do bị can Lê Thị Thanh và Châu Quốc Tèo thực hiện; Vụ án LĐCĐTS xảy ra tại Công ty CP XD-TM-DV Phước Điền do bị can Đặng Văn Chuyền, Trần Trọng Giáp, Ngô Thành Trung và Nguyễn Thị Hạnh thực hiện; vụ án LĐCĐTS xảy ra tại Cty TNHH địa ốc Tường Hy Quân do bị can Châu Minh Sơn, Lô Thị Loan thực hiện...

Từ thực tiễn trên, việc tăng cường trao đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng là vấn đề mang tính thời sự cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến về những vấn đề như nhận thức, lý luận về các mặt công tác có liên quan trực tiếp đến hoạt động phòng, chống tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai; phân tích, đánh giá thực trạng và làm rõ những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác phòng, chống tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn theo chức năng các sở, ban, ngành và Công an các đơn vị địa phương; đề xuất những giải pháp, kiến nghị đề nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai; qua đó rút ra được những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, dự báo và đề xuất những giải pháp, kiến nghị phòng, chống tội phạm này trong thời gian tới.

Ý kiến tổng kết tại sự kiện nhận định Hội thảo đã đánh giá được thực trạng tình hình, kết quả đấu tranh đối với tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Bến Cát. Hội thảo góp phần giúp cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và địa bàn Bến Cát nói riêng.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2021 đến tháng 8/2023, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 82 tin tố giác, tin báo về tội phạm LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai. Cũng trong thời gian này, PC03 đã khởi tố 43 vụ án, khởi tố 30 bị can để điều tra hành vi LĐCĐTS trong lĩnh vực đất đai. Trong số 43 vụ án đã khởi tố, CQĐT đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố 29 vụ.

Đọc thêm