Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh đại diện lực lượng Công an Tuyên Quang đã trình bày tham luận tại Hội nghị và nhận Cờ thi đua của Bộ Công an tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.
Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.
Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Trong năm qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tôn giáo, dân tộc, các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện.

Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng được tăng cường kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tán phát thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, không có tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đã điều tra, khám phá 252 vụ/510 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, khởi tố 43/58 bị can phạm tội về kinh tế, triệt phá 285 vụ/376 đối tượng phạm tội về ma tuý, xử lý 820 vụ/1.029 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96,96%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tham mưu tổ chức thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Công an tỉnh Tuyên Quang được Bộ Công an xếp loại Xuất sắc về công tác cải cách hành chính, xếp thứ 5/63 Công an các tỉnh, thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, quan tâm. Lực lượng Công an xã chính quy tại cơ sở ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Tuyên Quang trong lòng Nhân dân.

Với những thành tích nổi bật đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đọc thêm