Công an TP Hồ Chí Minh: Lượng xe tạm giữ tại các kho tang vật tiếp tục gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua các đợt tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, nhiều người bỏ xe khiến các kho tạm giữ tại thành phố thêm quá tải, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết.
Công an TP Hồ Chí Minh: Lượng xe tạm giữ tại các kho tang vật tiếp tục gia tăng

Trong năm 2023, CSGT Công an TP xử lý hơn 650.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%. Số lượng xe máy, ô tô bị giữ gần 155.000 chiếc.

Theo Thượng tá Hà, do mức phạt lỗi nồng độ cồn tương đối cao, có khi hơn giá trị xe vi phạm, nên nhiều người đã bỏ phương tiện làm gia tăng số xe bị tạm giữ tại các kho, bãi.

Dù lực lượng chức năng cố gắng sắp xếp nhưng diện tích nơi chứa chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí nhiều đơn vị CSGT phải dùng khoảng trống tại trụ sở làm việc để chứa xe vi phạm. "Riêng Phòng CSGT TP còn thiếu 10.000m2 kho để giữ xe tang vật, vi phạm, chưa tính công an các quận, huyện", Thượng tá Hà nói.

Tình trạng quá tải kho chứa xe tang vật, vi phạm tại TP diễn ra nhiều năm qua. Hồi tháng 3/2023, Ban Pháp chế HĐND TP thành lập Đoàn giám sát tình hình xử lý xe tang vật, vi phạm của công an các quận, huyện và Phòng CSGT TP. Hầu hết kho đều quá tải, hàng chục nghìn xe máy, ô tô phải dựng ở bãi đất trống phơi nắng, mưa, trong khi xử lý vướng nhiều quy định, tốn thời gian.

Các kho bãi cũng không đúng quy chuẩn thiếu thiết bị giám sát, PCCC tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Phòng CSGT Công an TP từng kiến nghị xây 4 kho xe tang vật để giảm tải, song đến nay chưa triển khai.

Để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa khô, sắp tới Công an TP triển khai nhiều giải pháp như trang bị phòng cháy, thường xuyên kiểm tra bảo trì các phương tiện, xây dựng các phương án chữa cháy, vệ sinh kho bãi...

Đọc thêm