Công bố tuyến vận tải ven biển đầu tiên Quảng Ninh - Quảng Bình

(PLO) - Sáng qua 6/7, tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. 
Lễ cắt băng công bố tuyến vận tải biển Quảng Ninh - Quảng Bình
Lễ cắt băng công bố tuyến vận tải biển Quảng Ninh - Quảng Bình
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, tuyến vận tải ven biển được mở nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải để giảm tải đường bộ, góp phần thiết lập lại thị trường vận tải bình đẳng và có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức, đặc biệt là giải quyết hàng hóa ứ đọng tại cảng biển.
Tuyến vận tải ven biển đầu tiên từ Quảng Ninh đến Quảng Bình giữa các cảng, bến thủy nội địa, cảng biển thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là hàng siêu trường, siêu trọng từ miền Bắc vào miền Trung - nơi đang xây dựng và hình thành các khu công nghiệp lớn.
Ngay trong ngày công bố, hai tàu Hoàng Hải 26 và Thái Hà 28 đã được trao giấy phép rời cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) với 1.450 tấn cọc bê-tông mỗi tàu vận chuyển đi Nghi Sơn (Thanh Hóa).                 

Đọc thêm