Công đoàn Bộ Tư pháp sinh hoạt chuyên đề nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, ngày 9/3 vừa qua, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ phối hợp với Cục Thi hành dân sự Hải Phòng tổ chức hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề giáo dục tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. 

Đây là một trong số những hoạt động đa dạng nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 của Bộ Tư pháp. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khương Thị Thanh Huyền; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và hơn 60 chị em đại diện nữ lãnh đạo, công chức, viên chức nữ các đơn vị thuộc Bộ cùng lãnh đạo, công chức, viên chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Phòng. 

Tại Khu di lịch lịch sử Bạch Đằng Giang, qua thuyết minh của hướng dẫn viên, các nữ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp hiểu hơn về những anh hùng dân tộc, những con người có công với đất nước trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc với mốc lịch sử năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, từ đó vun đắp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong mỗi người. Thông qua hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa lần này, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp nguyện tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc , động viên nhau vượt qua những khó khăn, thách thức góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ, ngành trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Cùng ngày, từ Khu di tích Bạch Đằng Giang, Đoàn đã đi thăm Chùa Tháp và Đền Bà Đế tại Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Một số hình ảnh của chuyến đi:


 

 

 

 

Đọc thêm