Công đoàn Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2023

(PLVN) - Chiều 12/01, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa II, kỳ họp thứ 20 (mở rộng) tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.

Đến dự Hội nghị có ông Hoàng Bảo Trung, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Bộ Tư pháp có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; thành viên các Ban Công đoàn Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng, tổ phó các Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết năm vừa qua, công đoàn các đơn vị và Công đoàn Bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn dịch bệnh. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, chăm lo lợi ích, phúc lợi đoàn viên, nhất là trong dịp tết nguyên đán và giai đoạn dịch bệnh bùng phát.

Bà Khương Thị Thanh Huyền trình bày báo cáo.

Bà Khương Thị Thanh Huyền trình bày báo cáo.

Các cấp công đoàn trong Bộ đã thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần đối với đoàn viên, nhất là các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan đơn vị, tổ chức nghiêm túc Hội nghị công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị. Xây dựng và trình ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ trưởng với Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và Thủ trưởng với ban chấp hành công đoàn các đơn vị. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu ứng tốt trong thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị…

Nhìn nhận thẳng thắn, Chủ tịch Công đoàn Bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động công đoàn cấp cơ sở ở nhiều đơn vị chưa có nhiều đổi mới, việc nắm bắt tư tưởng đoàn viên còn hạn chế, công tác kiểm tra tài chính cùng cấp của các công đoàn cơ sở chưa hiệu quả…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh ghi nhận các thành tích tập thể Công đoàn Bộ Tư pháp đã đạt được trong năm công tác 2022. Đồng chí yêu cầu Công đoàn Bộ chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 bao gồm: tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ đạo, kết luận của Trung ương. Công đoàn các cấp tham gia phối hợp với lãnh đạo đơn vị để chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn chấp hành kỷ luật, kỷ cương lao động, nâng cao chất lượng đoàn viên. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch nhân sự công đoàn cấp Bộ; tập trung triển khai thực hiện chỉ thị số 01 ngày 16/06/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị tặng Giấy khen cho các tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2022.

Hội nghị tặng Giấy khen cho các tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2022.

Đọc thêm