Công đoàn Lâm Đồng phấn đấu hỗ trợ 100% vụ việc tranh chấp lao động tại toà

(PLVN) - Công đoàn Lâm Đồng phấn đấu hỗ trợ 100% vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...
Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Ngày 19/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh Lâm Đồng. Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ ra những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa IX; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội công đoàn tỉnh khoá X.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội công đoàn tỉnh khoá X.

Sau khi tóm tắt báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá IX trình Đại hội công đoàn tỉnh khoá X, ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đánh giá, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động công đoàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt mức 9/9 chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa IX đề ra.

Công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Mục tiêu của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ mới là đến hết năm 2028, toàn tỉnh sẽ có 86.000 đoàn viên công đoàn, phấn đấu hầu hết doanh nghiệp có từ 15 người lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Cùng với đó, ít nhất 98% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại Đại hội.

Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại Đại hội.

Đại hội X Công đoàn tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra: đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; làm tốt vai trò đại diện, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa X gồm 32 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa X.

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa X.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa X bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 9 ủy viên; bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 8 ủy viên. Ông Hoàng Liên tiếp tục được bầu tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đọc thêm