Công đoàn Vĩnh Phúc 'quyết' chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc mới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với mục tiêu tổ chức các hoạt động “mới hơn, sâu hơn, thực chất hơn và chuyển biến mạnh mẽ hơn ”.
Công đoàn Vĩnh Phúc 'quyết' chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bằng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra.

Trong đó, nổi bật là Công đoàn tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 – 2026.

Bên cạnh đó, các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", "Mái ấm công đoàn"... được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Bảo Nguyên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Bảo Nguyên

Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức các hoạt động theo phương châm “mới hơn, sâu hơn, thực chất hơn và chuyển biến mạnh mẽ hơn”. Qua đó, Công đoàn tỉnh sẽ tập trung xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn đạt được và biểu dương, cảm ơn những đóng góp của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Đọc thêm