Công tác bầu cử tại Phú Thọ đang diễn ra thuận lợi

 
(PLVN) - Ngày 23/5, hơn 1 triệu cử tri toàn tỉnh Phú Thọ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay trong sáng nay, tại các điểm bầu cử, công tác bầu cử đã được diễn ra an toàn, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID- 19.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử.

Với công tác chuẩn bị đã được thực hiện tốt từ trước, cùng với sự hướng dẫn của các thành viên trong tổ bầu cử, công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Phú Thọ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Các cử tri đi bầu cử với tinh thần hân hoan, phấn khởi.

Trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu 1A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì. Sau nghi thức chào cờ và kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Bí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn cùng cử tri cao tuổi là cụ Đặng Văn Tuyên– sinh năm 1941, cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử Phùng Trang Nhung (19 tuổi) là những người bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu 1A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì
  Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu 1A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì

Tại thành phố Việt Trì, công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 7 đơn vị bầu cử HĐND cấp thành phố; cấp xã, phường có 142 đơn vị bầu cử với trên 146.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cũng đúng 7h00 phút sáng nay, ông Nguyễn Trung Kiên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã dự Lễ khai mạc Bầu cử Quốc hội khoá XV; HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện quyền, trách nhiệm bầu cử của cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 01 khu dân cư số 8, thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà.

Những cử tri đầu tiên thực hiện bầu cử đã chia sẻ niềm vui, xúc động khi được cầm lá phiếu trên tay để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất, hết lòng vì dân, vì nước.

Ông Nguyễn Trung Kiên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện quyền, trách nhiệm bầu cử.
 Ông Nguyễn Trung Kiên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện quyền, trách nhiệm bầu cử.

Cùng với thành phố Việt Trì, công tác bầu cử các điểm bầu cử tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID- 19, các tổ bầu cử đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu, bố trí máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế cho cử tri và tuyên truyền hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu thực hiện đúng Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cử tri dân tộc Mường thực hiện bỏ phiếu.
Cử tri dân tộc Mường thực hiện bỏ phiếu.
Các cử tri tuân thủ quy định về khoảng cách tại các điểm bầu cử
Các cử tri tuân thủ quy định về khoảng cách tại các điểm bầu cử

Tại Xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn), ngay từ sáng sớm, cử tri các dân tộc Mường, Dao đã diện trang phục truyền thống đẹp nhất của dân tộc mình đến tham gia bầu cử. Không giấu được niềm vui, xúc động khi cầm lá phiếu trên tay, nhiều cử tri cho biết: họ đã tìm hiểu rất kỹ danh sách các ứng cử viên trước đó và đã lựa chọn ra được những đại biểu ưu tú nhất. Các cử tri hy vọng, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa với người dân, thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho tiếng nói của bà con đối với các sự kiện quan trọng của địa phương, của đất nước.

Theo ông Phùng Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Thượng, trên địa bàn xã có tổng số 4.824 cử tri. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri sẽ bầu ra các đại biểu ưu tú nhất trong số 23 đại biểu HĐND cấp xã; 5 đại biểu HĐND cấp huyện và 5 đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Đặc biệt, đối với các cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, các thành viên Ban bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến nhà để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện bỏ phiếu.

Đọc thêm