Công ty cây xanh để “bẫy chết người” lơ lửng trên đầu người dân

(PLO) - Hiện tại khắp thành phố Hà Nội có rất nhiều cây đã chết khô từ lâu nhưng vẫn không được chặt bỏ. Đây là cái "bẫy chết người" có thể giáng xuống đầu những người đi trên đường bất cứ lúc nào.
Công ty cây xanh để “bẫy chết người” lơ lửng trên đầu người dân
Đi dọc con phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên chừng 2km, đã có đến 4 cây khô đứng chơ vơ chờ đổ. Cạnh đó, con phố Ngọc Lâm cũng có 2 cây cao ngang tòa nhà 4 tầng đang trong tình trạng chết đứng nhưng công ty Công viên cây xanh Hà Nội vẫn dửng dưng hoặc không biết. Trong khi đó, những cành cây khô vươn ra đường, đang mục nhanh chóng. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng khiến chúng có nguy cơ rơi xuống người đi đường.
Xác cây xà cừ “khủng” ngay dốc cầu Long Biên

Xác cây xà cừ “khủng” ngay dốc cầu Long Biên 

Nếu ai đã thấy cây xà cừ cao chừng 15 mét, đường kính chừng 80cm chết khô trong tư thế nghiêng lên mái nhà số 4 – Ngọc Thụy – Long Biên hẳn không khỏi phải rùng mình.
Đa phần những cây khô đều đã chết từ lâu, thế nhưng không hiểu sao công ty Công viên cây xanh Hà Nội vẫn không tiến hành chặt bỏ. Hoặc có thể chờ chúng trở thành “hóa thạch” và tự đổ.
Cây tràm khô trước số nhà 578 phố Ngọc Lâm – Long Biên

Cây tràm khô trước số nhà 578 phố Ngọc Lâm – Long Biên 

Nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc và lo lắng. Anh Nguyễn Văn Nam – Ngọc Lâm cho hay : “ Cây keo trước số nhà  578 đã chết khô từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng thấy công ty cây xanh cho người đến chặt. Tôi cứ nơm nớp mỗi khi đi ngang qua đây, nhất là ngày mưa gió”.

Chỉ mới dạo quanh mấy tuyến phố, nhưng phóng viên PLVN cũng đã có thể lập được một danh sách những cây khô chờ đổ: 
Một số cây khô có nguy cơ đổ theo thông tin của người dân
 Một số cây khô có nguy cơ đổ theo thông tin của người dân

Để tránh tiếp diễn những vụ tai nạn chết người thương tâm do bị cây đổ đè trúng. Vì sự an toàn tính mạng của người dân cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị, đề nghị công ty công viên cây xanh Hà Nội nhanh chóng có phương xử lý những cây khô này.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc

Đọc thêm