Công ty Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty xuất khẩu khí đốt Gazprom Export của Nga cho biết sẽ đình chỉ cung cấp khí đốt cho nhà kinh doanh khí đốt Gasterra của Hà Lan vì lý do không thanh toán được lượng khí đốt được cung cấp vào tháng 4 và từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Gazprom Export công bố.

“Đến thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 30/5 (ngày đến hạn quy định trong hợp đồng, Gazprom Export vẫn không nhận được khoản thanh toán cho việc giao khí đốt vào tháng 4. Về vấn đề này, Gazprom Export đã thông báo cho Gasterra về việc ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 31/5/2002 và kéo dài cho đến thời điểm việc thanh toán được thực hiện theo đúng thủ tục theo quy định tại mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Nga”, Gazprom Export cho biết.

Gasterra trước đó cho biết họ đã quyết định không tuân thủ các yêu cầu của Gazprom về việc thanh toán cho khí đốt được cung cấp bằng đồng rúp của Nga.

Ngày 30/5, Gasterra cũng đã thông báo Gazprom của Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho công ty này.

Theo cơ quan hải quan Nga, Nga đã xuất khẩu khoảng 6,7 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên sang Hà Lan vào năm 2021.

Đọc thêm