Công ty vật tư Nông nghiệp: Xử lý tốt các vụ việc sau thanh tra

 Năm 2010 và 2011, Báo Pháp luật Việt Nam  đã có một số bài viết phản ánh về các vụ việc, vướng mắc tại Tcty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam – Bộ NN&PTNT). Sau khi báo nêu, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và xử lý các vướng mắc, giúp Vigecam ổn định, phát triển.
Năm 2010 và 2011, Báo Pháp luật Việt Nam  đã có một số bài viết phản ánh về các vụ việc, vướng mắc tại Tcty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam – Bộ NN&PTNT). Sau khi báo nêu, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và xử lý các vướng mắc, giúp Vigecam ổn định, phát triển.

Ngày 18/7/2011 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4844/VPCP-KNTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại Vigecam. Công văn nêu rõ: “Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 1697/BNN-TTr ngày 16/6/2011; yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tcty Vật tư Nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, triển khai dự án Công viên giải trí Đống Đa theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt”.

Trước đó, báo cáo của Bộ NN&PTNT tại công văn 1697 khẳng định: “Đã giải quyết dứt điểm cho 12 hộ dân có đơn khiếu nại được mua căn hộ của Dự án 53 căn hộ tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội theo thoả thuận, bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và các hộ dân. Đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án “Công viên giải trí Đống Đa” để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo lãnh đạo Vigecam, để có đủ diện tích nhà ở bán cho 12 hộ dân, Vigecam đã thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ, huỷ một số hợp đồng mua bán nhà với cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Vigecam. 12 hộ đã nhận căn hộ và không còn khiếu nại gì; còn 2 cán bộ, nhân viên bị huỷ hợp đồng vẫn có ý kiến khiếu nại, nhưng Vigecam hiện không còn quỹ nhà tại dự án để bán cho hai trường hợp này. Về vướng mắc một số hộ dân lấn chiếm đất tại dự án “Công viên giải trí Đống Đa”, Vigecam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để giải toả.

Vigecam cũng đã hoàn thiện các nội quy, quy chế, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khắc phục những hạn chế, hậu quả từ các vụ án cũ để lại, dần đi vào ổn định, phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn song Tcty tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu của Vigecam đạt hơn 200 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6 tỷ đồng, đời sống của người lao động được nâng cao. Về thông tin phản ánh liên quan đến bằng bổ túc văn hoá của lãnh đạo Vigecam, các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đã xác định đúng các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc vùng sâu vùng xa, trong điều kiện khó khăn trước đây.

Theo ông Lê Xuân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vigecam, hầu hết các vướng mắc, tồn tại Vigecam đã được xử lý sau thanh tra và được thông báo tới người có đơn thư theo yêu cầu. Song trong khi tập thể cán bộ, công nhân viên Vigecam đang cố gắng, nỗ lực vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vừa giải quyết những tồn tại cũ thì hiện vẫn còn những đơn thư khiếu nại mang nội dung cũ mà Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận xử lý sau thanh tra, Vigecam cũng đã xử lý xong, tình trạng này gây mất đoàn kết, ảnh hưởng tới sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Công Minh

Đọc thêm