CSGT Hà Nội: "Niềm vui là được giúp bà con về quê ăn Tết an toàn"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là cảm xúc chung của các chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (CA TP Hà Nội) khi nhận nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trên đường về quê ăn Tết.

Những ngày qua, người dân từ thủ đô Hà Nội ồ ạt đổ về quê ăn tết khiến phương tiện lưu thông tăng đột biến. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã lập kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông để người dân về quê đón Tết.

Tại cửa ngõ phía Nam của thủ đô, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Công an TP Hà Nội) vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, hướng dẫn người dân di chuyển, phân luồng giao thông bất chấp cái lạnh 13 - 14 độ C.

Theo ghi nhận, chiều ngày 30/1 (tức 28 Tết âm lịch) tình hình giao thông trên toàn thành phố Hà Nội đã ổn định, lượng xe thông thoáng, áp lực giao thông không còn gia tăng tại cửa ngõ Thủ đô. Riêng tại cửa ngõ phía Nam, lượng phương tiện di chuyển tuy vẫn còn đông nhưng đã giảm nhiệt rất nhiều so với những ngày trước đó.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận nhiệm vụ vào những ngày cận tết, Đại úy Bùi Đức Minh - Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết: "Với cá nhân tôi cũng như các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ tại đây đều rất là vui khi được hướng dẫn người dân, giúp bà con được về quê ăn Tết an toàn với gia đình."

Theo kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán của thành phố Hà Nội nói chung và Phòng CSGT nói riêng thì đội CSGT ĐB số 14 sẽ phân chia trực 50/50, mỗi chiến sĩ trực một ngày và được nghỉ 1 ngày. Vậy nên Đại úy Bùi Đức Minh cùng các chiến sĩ trong đội đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để an tâm về đón tết cùng gia đình.

Nhận định rằng trong những ngày Tết, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông tăng mạnh. Do đó để đảm bảo an toàn, Đại úy Đức khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng rượu bia, nếu đã sử dụng thì không tham gia giao thông. Ngoài ra cũng cần tuân thủ đúng các quy định của luật an toàn giao thông như không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm đầy đủ,...

Tính đến 17h ngày 30/1, tại các điểm nhiều ngày qua xảy ra ùn ứ như tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nút giao Văn Điển – Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), Giải Phóng – Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, đường Cổ Linh (quận Long Biên), cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy… giao thông tương đối thông thoáng với lượng người và phương tiện tham gia vừa phải.

Ở hướng Tây và Tây Bắc, toàn tuyến quốc lộ 21 qua địa bàn Hà Nội từ quận Bắc Từ Liêm đến huyện Ba Vì tình hình giao thông thông thoáng trong ngày 28 Tết. Cầu Trung Hà nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và cầu Vĩnh Thịnh giáp với tỉnh Vĩnh Yên mật độ phương tiện không lớn.

Tương tự, tại 5 tuyến cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng, sông Đuống là cầu Chương Dươn, Long Biên, Vĩnh Tuy, Phù Đổng, cầu Đuống… tình hình giao thông bình thường các phương tiện qua lại các cây cầu ở mức vừa phải.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 28 tháng Chạp:

Ghi nhận tại ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân

Ghi nhận tại ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Phân luồng chống ùn tắc

Phân luồng chống ùn tắc

Đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết

Đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết

Thời tiết Hà Nội chiều ngày 28 Tết lạnh 14 độ C

Thời tiết Hà Nội chiều ngày 28 Tết lạnh 14 độ C

Tại ngã tư Nội Bài

Tại ngã tư Nội Bài

Đọc thêm