"Cư dân mạng" "đòi" loại người cha vô luân khỏi xã hội

"Một người cha, người chồng vô luân như thế, lẽ ra chị Nên phải dũng cảm tố cáo thì cô con gái không phải ra đi tội nghiệp. Người cha mất nhân tính ấy sớm bị pháp luật trừng trị ngày nào thì chị và những người con của chị mới sớm thoát khỏi cuộc sống địa ngục ngày đó", bạn Hoàng Kim (sl_tinh...@yahoo.com.vn) cùng nhiều độc giả khác chia sẻ ý kiến sau khi đọc bài báo "Thiếu nữ viết đơn ly dị hộ mẹ rồi tự tử vì cha vô luân"...

[links()]Ngay sau khi bài "Thiếu nữ viết đơn ly dị hộ mẹ rồi tự tử vì cha vô luân" được đăng tải, hộp thư điện tử Báo Pháp luật Việt Nam liên tiếp nhận được phản hồi của bạn đọc lên án hành vi mất nhân tính của người cha, phê phán người mẹ nhu nhược và cảm thương cô gái bất hạnh đoản mệnh... Hầu hết ý kiến đều cho rằng, cần nghiêm trị kẻ đồi bại, không cho phép người đàn ông như thế sống trong xã hội.

Bạn Kim Huynh (duyen...@gmail.com) bất bình: "Tại sao lại có người cha tồi tệ đến thế. Ông ta có xứng đáng là con người nữa không?".

Bạn đọc tên Công (loca...@yahoo.com.vn) cùng suy nghĩ: "Sao trên đời này có những người như vậy?. Ngay cả con mình đẻ ra cũng không tha. Đúng là không bằng cầm thú".

Bà ngoại nạn nhân thắp hương cho cháu gái xấu số.
Bà ngoại nạn nhân thắp hương cho cháu gái xấu số.

Bạn đọc tên Huy (nhuy...@yahoo.com.vn) trăn trở: "Loại người như thế không bằng con thú. Người mẹ thì quá nhu nhược, cô con gái sinh năm 1988, nghĩa là 25 tuổi, tại sao không đến cơ quan công an trình báo sự việc để cứu mẹ, cứu mình và các em khỏi sự uy hiếp của cha mình mà lại dại dột tự kết liễu cuộc đời mình như vậy?. Đọc báo đã thấy bức xúc chịu không nổi rồi, vậy mà bao nhiêu năm chung sống với kẻ ác thú, tại sao người mẹ và các con chị lại buông xuôi như vậy?".

Bạn đọc Hoàng Kim (sl_tinh...@yahoo.com.vn) chung quan điểm: "Một người cha, người chồng vô luân như thế, lẽ ra chị Nên phải dũng cảm tố cáo thì con gái không phải ra đi tội nghiệp. Người cha mất nhân tính ấy sớm bị pháp luật trừng trị ngày nào thì chị và những người con của chị mới sớm thoát khỏi cuộc sống địa ngục ngày đó".

Bạn Hùng Văn (hungvan19...@gmail.com): "Người mẹ quá nhu nhược ươn hèn để cho con chết thảm. Tội ác của tên cầm thú mang danh nghĩa người cha phải nghiêm trị để cảnh báo, răn đe những kẻ có hành vi vô luân".

Tỏ ra bất bình hơn, bạn Trần Văn Ngân (micha...@yahoo.com.vn), cho rằng: "Người cha bất nhân và người mẹ nhu nhược đã khiến con chết oan".

Bạn Quốc Bảo (baobh...@yahoo.com) đề xuất: "Mong pháp luật hãy làm rõ tội ác của người cha cầm thú này để trả lại công lý cho mẹ con chị Nên".

Bạn Thanh Tú (thanhtu99... @yahoo.com) không nén được cảm xúc: "Thật là kinh khủng. Tôi thiết nghĩ con người mà phần con lấn át phần người như thế không cần và không nên để tồn tại ở thế giới văn minh này nữa. Thương thay số kiếp cả ba mẹ con chị Nên".

Bạn Ngô Xuân Quyền (thoida...@yahoo.com.vn): "Người cha có hành vi không thể tha thứ, không xứng đáng làm cha đó sẽ phải chịu hình phạt nghiêm nhất của pháp luật. Thật là thảm kịch. Cầu mong nạn nhân được siêu thoát".

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm