Cứa cổ vợ vì ghen tuông vô cớ

(PLO) - TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Luận (SN 1985, trú tỉnh Quảng Ngãi) và tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Phạm Văn Luận tại tòa. Ảnh CAND
Bị cáo Phạm Văn Luận tại tòa. Ảnh CAND

Theo cáo trạng, Luận và vợ là Vũ Thị Th (SN 1984, quê Thanh Hóa) kết hôn từ năm 2015, đã có với nhau hai người con. Hàng ngày, để mưu sinh và có tiền cho cả gia đình, hai vợ chồng Luận bán hủ tiếu ở ngày vỉa hè.

Tối 17/10/2016, khi trở về nhà, Luận hỏi vợ vì sao buổi sáng chở con đi học nói sẽ rửa xe nhưng không rửa? Chị Th giải thích rằng sau khi đưa con đến trường, chị ghé vào quán uống cà phê một mình nên không rửa được.

Cho rằng vợ đi uống cà phê với người đàn ông khác nên Luận nổi cơn ghen vô cớ, một mực đổ tội vợ hẹn hò với trai tại quán cafe mà quên mất lời hứa rửa xe. Thấy Luận ghen tuông vô cớ, chị Th cự cãi lại, khiến 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào rạng sáng 18/10/2016, trong lúc tức giận, Luận dùng dao cứa cổ vợ rồi tự cắt cổ mình để tự tử nhưng không chết. Hậu quả, chị Th bị thương tích 12%. 

Đọc thêm