Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(PLVN) - Ngày 10/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, công tác THADS trên địa bàn đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Kết quả THADS toàn tỉnh đều vượt so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Cụ thể, năm 2022, các đơn vị thụ lý, giải quyết thi hành xong 6.272/7.365 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 85,16% (vượt 2,16% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao) tương ứng với số tiền 518,1/1.019,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 50,82%; vượt 9,72% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. Công tác theo dõi thi hành án hành chính được chú trọng. Các mặt công tác khác được quan tâm, triển khai thực hiện hoàn thành tốt. Kết quả đạt được đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện; làm rõ nguyên nhân những hạn chế; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương; đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, thông tin nhanh về kết quả kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh nhấn mạnh, năm qua, vượt lên khó khăn, trên tinh thần “tự lực, tự cường”, phát huy nội lực trên tất cả các mặt công tác, tình hình kinh tế-xã hội của Quảng Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật; quốc phòng an ninh giữ vững, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng, chính quyền.

Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thi hành án dân sự các cấp. Trước nhiều khó khăn, thách thức, ngành thi hành án dân sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về số việc, số tiền được giao. Song song với nghiệp vụ chuyên môn, các đơn vị chú trọng quan tâm, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh; đội ngũ cán bộ được quan tâm, trau dồi nghiệp vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp tốt với các ngành, đặc biệt là những vụ việc phải cưỡng chế cẩn trọng, cẩn thận trong bối cảnh các thế lực thù địch chống phá.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Hội nghị.

Với mục đích tối thượng là nâng cao đời sống nhân dân, năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 2 con số, thu ngân sách không dưới 54.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch mong rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành, lực lượng thi hành án dân sự toàn tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công việc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Ninh tới hoạt động của ngành, các đơn vị, đồng thời đánh giá cao, ghi nhận kết quả mà ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đạt được.

Tổng cục trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo, CBCCVC, người lao động trong các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh, của ngành; cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Tư pháp giao cho từng đơn vị, cá nhân; củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ, chấp hành viên; chủ động phòng ngừa, tránh sai phạm; chú trọng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra; kiểm soát tốt các tang vật; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, thực hiện tốt dân vận, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đọc thêm