Trường Đại học Luật Hà Nội sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1156

(PLVN) -Ngày 22/10,  Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/BCSĐ ngày 26/4/2019 về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh, Đề án 1156 tiếp tục xây dựng mục tiêu ở giai đoạn mới từ năm 2023 đến năm 2030 tạo đà phát triển tiếp cho Trường Đại học Luật Hà Nội. Việc ban hành Đề án 1156 đã thể hiện sự quan tâm sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt là của Bộ Tư pháp trong việc phát triển và xây dựng Trường.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả tại Hội nghị, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 54, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thực hiện phổ biến, quán triệt, thống nhất tư tưởng, đoàn kết, nhất trí thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết và Đề án 549, Đề án 1156. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, Trường đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, Trường đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Đề án 1156; trong đó Nhà trường đã tiến hành sơ kết, chỉ ra những kết quả đạt được, đối chiếu với các mục tiêu Đề án, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những mục tiêu chưa đạt được để tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, hạn chế nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có).

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và không ngừng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đối với các bậc, hệ, chương trình đào tạo của Trường, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo đúng khẩu hiệu hành động “Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững”, theo đúng định hướng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp giao cho và cụ thể hóa trong các Nghị quyết của Hội đồng trường.

Về kết quả triển khai Quyết định số 1156, chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô tuyển sinh của Trường tăng đều qua các năm. Năm 2023, tổng quy mô đào tạo là 15.360 sinh viên, học viên. Năm 2024, tổng quy mô đào tạo là 16.682 sinh viên, học viên (tăng 8,6%).

PGS.TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

PGS.TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Về nghiên cứu khoa học, giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2024, Trường đã bảo vệ thành công 16 đề tài cấp Bộ và tương đương; đang thực hiện 01 đề tài cấp quốc gia; tổ chức 09 hội thảo quốc tế; xuất bản 13 sách chuyên khảo; có 88 hồ sơ công bố quốc tế của giảng viên toàn trường. Sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Năm 2023, tổng số đề tài đăng ký dự thi là 279 đề tài, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tập trung vào những chủ đề mang tính thời sự, pháp lý thu hút sự quan tâm của xã hội.

Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đạo đức nghề nghiệp; rà soát, bổ sung tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo; hợp tác trong nước và quốc tế... của Trường Đại học Luật Hà Nội đều đạt được nhiều kết quả tốt.

Thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục phát triển và đa dạng hoá các chương trình đào tạo theo hướng đa ngành, liên ngành, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; thường xuyên khảo sát nhu cầu đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của các chương trình đào tạo từ đó định hướng phát triển các chương trình đào tạo thu hút được nhiều sinh viên, đáp ứng yêu cầu của người học, thị trường lao động và xã hội.

Tăng số lượng đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Nhà nước và tương đương được đấu thầu và thực hiện thành công; tăng cường tổ chức các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia; Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố, các đơn vị có thỏa thuận hợp tác với Nhà trường để thúc đẩy, tăng cường số lượng các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã báo cáo, trình bày về những kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác đào tạo theo Quyết định 1156, Nghị quyết 54 và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đọc thêm