Cuộc chiến đấu của ý thức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9; các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1/9; Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8/2021.
Cuộc chiến đấu của ý thức

Đây là yêu cầu mới nhất của Chính phủ được đưa vào Nghị quyết. Tuy nhiên, xuất hiện nhiều điều đáng lo.

Xin nêu dẫn chứng tại TP. Hồ Chí Minh. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch Covid-19 suốt từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát, Thành phố chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2/8. Điều này đồng nghĩa với việc đến hết ngày 16/8, mọi người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

Vậy nhưng, những ngày vừa qua trên nhiều đường phố phương tiện lưu thông đã đông trở lại như chưa hề có cách ly. Không chỉ ở khu trung tâm, ở nhiều quận, huyện khác và TP. Thủ Đức cho thấy xe cộ lưu thông trên đường đang có dấu hiệu đông lên.

Không chỉ riêng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cơ bản nhân dân chấp hành các yêu cầu giãn cách, tuy nhiên rất nhiều trường hợp vi phạm, thậm chí khi bị phát hiện, xử phạt có hành động bất hợp tác, gây lo lắng cho xã hội.

Phòng chống dịch Covid-19 đúng là “cuộc chiến” của ý thức, chỉ khi nào từng người dân chấp hành thì mới bảo đảm chắc thắng. Đáng tiếc, vi phạm về quy định giãn cách có cả cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp cục (Bình Định) và có cả bác sỹ. Không thể không gây phẫn nộ dư luận.

Cuộc chiến cam go chống Covid-19 đang cần ý thức tự giác hơn bất cứ lúc nào. Không thể ở đâu cũng đặt được chốt kiểm soát, ngay như thành phố Hà Nội cũng chỉ có 23 chốt kiểm tra ra vào thành phố. Mỗi người dân, mỗi gia đình phải là một “chốt” tự kiểm soát.

Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới diễn ra ngày 11/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: “Chúng ta đã hy sinh để thực hiện giãn cách, phong tỏa thì dứt khoát phải kiểm soát được tình hình; Phong tỏa, giãn cách mà không thực hiện được mục tiêu sẽ khiến người dân bức xúc”. Nghị quyết 86/NĐ/CP của Chính phủ nêu yêu cầu chung nhất là “người phải cách ly với người”, “ai ở đâu ở yên đó”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cộng với các biện pháp xét nghiệm, 5K, vắc xin, thuốc, công nghệ... khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc, dập dịch tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình.

Thủ tướng mới đây nhắc lại yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, về phòng chống dịch; các cấp ủy, chính quyền phải tập trung kiểm tra, giám sát, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nghiêm các quy định.

Thủ tướng đòi hỏi, mỗi cơ sở, cơ quan, đơn vị phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ phòng chống dịch. Phải quán triệt điều này, nếu không sẽ thất bại. Đây là bài học “xương máu” suốt cả 4 giai đoạn dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, chứ không phải chỉ bây giờ.

Đọc thêm