'Cuộc chiến' ngăn chặn hàng giả, hàng lậu sẽ không dừng lại ở 'cao điểm'

(PLVN) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ, diễn ra chiều ngày 19/6.
Toàn cảnh cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều qua.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, ông Hoàng Ánh Dương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong Tháng cao điểm kiểm tra phòng chống hàng lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ cho biết, các địa phương và lực lượng chức năng đều đồng loạt phối hợp triển khai kịp thời.

Tháng cao điểm đã đạt được kết quả nhất định nhưng qua nắm bắt tình hình, có ghi nhận hiện tượng nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh (HKD) trên các tuyến phố, chợ truyền thống đóng cửa hàng. Số lượng này lên đến trên 5.500 cửa hàng tập trung ở các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng…

Một số nguyên nhân được cơ quan chức năng nhận định gây nên tình trạng này là do các cửa hàng hoạt động không đạt hiệu quả; Tâm lý lo ngại việc kiểm tra do hộ kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện pháp lý theo quy định về thủ tục hóa đơn, bán hàng không nguồn gốc xuất xứ; Chỉ một phần nhỏ do tác động từ việc thay đổi cách thu thuế; các hộ chưa chú trọng kinh doanh trực tuyến, chưa đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng xu thế…

Ông Dương cũng thông tin, nhằm tiếp tục tăng cường kiểm tra chặt chẽ hàng hóa trong thời gian tới, nhiều giải pháp đã được Bộ Công Thương đưa ra như chủ động nắm vững diễn biến, kịp thời phát hiện những hành vi nổi cộm cũng như hiện tượng mới nổi; Phối hợp với địa phương triển khai các đợt kiểm tra cao điểm đặc biệt trên thương mại điện tử; Kiểm tra chặt chẽ các kho hàng bến bãi các điểm tập kết…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “Công cuộc kiểm tra hàng lậu, hàng giả vẫn sẽ được tiếp tục tăng cường chứ không dừng lại ở cao điểm. Tuy nhiên, cũng vẫn phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa ra các bài học căn cơ hơn trong việc phòng chống hàng buôn lậu hàng gian lận thương mại, hàng giả”.

Thứ trưởng Tân cũng bày tỏ lo lắng, vừa bàn giao lực lượng quản lý thị trường về địa phương lại vừa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có thể dẫn đến “tính vùng miền, địa phương”; do đó, sẽ cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cùng nhau tiến hành theo dõi sát địa bàn liên vùng, liên khu vực; Cục có nhiệm vụ liên quan sẽ tăng cường chỉ đạo hướng dẫn để phối hợp hành động tốt, phối hợp liên ngành đa ngành, đảm bảo công việc hiệu quả.

Ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số cũng cho biết, nhiều năm qua, Cục đã phối hợp chặt với các sàn để yêu cầu rà soát gỡ bỏ hàng giả, nhái, vi phạm SHTT. Trong 6 tháng đầu năm đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 33.000 sản phẩm, xử lý hơn 11.000 gian hàng vi phạm. Trong thời gian tới, Cục đang tiến hành xây dựng Luật TMĐT.

Dự kiến sẽ đưa vào nhiều quy định bảo vệ người tiêu dùng (NTD) như như định danh người bán giúp truy vết được nguồn gốc người bán cũng như truy thu thuế; Đưa ra quy định sàn TMĐT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong rà soát hàng giả, hàng nhái; Có chính sách yêu cầu các nền tảng bán TMĐT xuyên biên giới phải đăng ký pháp nhân ở Việt Nam để thực thi hoạt động bảo vệ NTD.

Thứ trưởng Tân cho rằng, trong vấn đề xử lý hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, nhái trên môi trường TMĐT việc quan trọng nhất là khi có thông tin phản ánh là phải yêu cầu các chủ sàn phối hợp ngay để xử lý nhanh. “Trục xuất ra khỏi sàn, nhất là cần có cách ngăn chặn để những người đã vi phạm không thể quay trở lại bán trên sàn” - ông Tân nói.

Đọc thêm