Cuộc thi vẽ tranh “Vững tin vượt qua đại dịch” cho các em nhỏ đang cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ những trang giấy, chiếc bút chì, hộp màu do các mạnh thường quân gửi vào, Thị Đoàn Hương Trà (Thừa Thiên Huế) phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề: “Vững tin vượt qua đại dịch”. Qua đó, giúp các em quên đi cảm giác bị cách ly.
Các em vui vẻ, tha hồ sáng tạo với những bức tranh của mình
Các em vui vẻ, tha hồ sáng tạo với những bức tranh của mình

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được diễn ra từ ngày hôm nay (27/9) - 10h00' ngày 29/9/2021. Đối tượng dự thi là các em thiếu nhi đang thực hiện cách ly tại trường tiểu học số 1 Hương Chữ (thị xã Hương Trà).

Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh với các nội dung: Những việc làm cụ thể trong phòng chống dịch COVID- 19; cảm xúc, suy nghĩ về tình yêu của thiếu nhi đối vơi quê hương đất nước; cổ động ngợi ca những hình ảnh đẹp, sự tri ân đối với các lực lượng đang chống dịch nơi tuyến đầu....

Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

Hình thức: Tranh vẽ trên giấy A3, thể hiện rõ chủ đề tác phẩm dự thi, nội dung thông điệp rõ ràng, sử dụng các loại màu tự chọn (Chì, bột sáp, sáp màu, màu nước, sơn dầu...).

Tranh các em sau khi hoàn thành sẽ chuyển cho thầy cô giáo trong khu cách ly. Sau đó, thầy cô sẽ chụp ảnh gửi cho BTC. Tiếp theo BTC sẽ đăng trên trang Fanpage: “Đoàn TN Hương Trà” và tính điểm dựa theo lượt tiếp cận của tác phẩm.

Bà Phạm Thị Ngọc Huế (UVBCH tỉnh Đoàn, Bí thư thị đoàn Hương Trà) thông tin, nhằm tạo cho các em sân chơi trong những ngày ở khu cách ly, đồng thời để bố mẹ an tâm con em mình ở đó vẫn được thoải mái, vui vẻ, Thị đoàn tổ chức cuộc thi đặc biệt này và sẽ công bố giải thưởng vào ngày 1/10.

Các em hứng thú vẽ tranh.

Các em hứng thú vẽ tranh.

“Chỉ mới phát động một ngày nhưng nhiều bức tranh sinh động về các chú công an, bộ đội, nhân viên y tế, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đang hoàn thành... Những bức tranh được thể hiện bằng nét vẽ hồn nhiên, ngây thơ, thể hiện ước mơ, khát vọng của trẻ nhỏ về một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, chiến thắng dịch bệnh khiến thầy cô, cán bộ làm nhiệm vụ tại đây vô cùng xúc động. Hi vọng, đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích trong những ngày cách ly này”, Bí thư Thị Đoàn Hương Trà thông tin.

Được biết, từ ngày 23/9 đến nay, trường Tiểu học số 1 Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất đắc dĩ trở thành khu cách ly tập trung cho 34 học sinh tiểu học và 36 học sinh THCS Lê Quang Tiến thuộc diện F1.

Đọc thêm