Cứu 1 ngư dân trôi dạt trên biển suốt 28 giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngư dân nguy kịch do bị đa chấn thương, suy hô hấp, kiệt sức sau khi bị lật thuyền thúng và trôi dạt trên biển suốt 28 giờ, đã được lực lượng cứu hộ đưa về bờ ở Đà Nẵng an toàn.

Ngày 7/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, đã đưa ngư dân Hoàng Minh Nh. (SN 1998, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị đa chấn thương, suy hô hấp, kiệt sức sau khi bị lật thuyền thúng rơi xuống vùng biển Hoàng Sa, về đến đất liền an toàn.

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/3, khi đang hành nghề đánh cá tại ngư trường trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Hoàng Minh Nh. (SN 1998, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thuộc tàu QNa 94916 TS bất ngờ bị lật thúng rơi xuống biển và mất tích.

Tàu QNa 94916 TS cùng các tàu thuộc tổ đội đã nỗ lực tìm kiếm và đến 11h ngày 5/3 đã tìm thấy thuyền viên Nh trong tình trạng sức khỏe suy yếu sau 28 giờ trôi dạt trên biển, dưới thời tiết lạnh.

Thời điểm này, nạn nhân bị suy yếu nghiêm trọng kèm các triệu chứng khó thở, đau ngực và bất tỉnh sau đó.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa ngư dân Hoàng Minh Nh. lên tàu SAR 412.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa ngư dân Hoàng Minh Nh. lên tàu SAR 412.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, thuyền trưởng Trần Đình Lên của tàu QNa 94916 TS đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) hỗ trợ.

Thời điểm này, tàu QNa 94916 TS đang ở 14º28’N-113º45’E, cách đảo Bom Bay khoảng 117 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu hướng về bờ, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng tư vấn, hướng dẫn để các ngư dân sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Nhận định ngư dân này có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, 12h40 cùng ngày, tàu SAR 412, cùng 2 bác sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

1h20 ngày 7/3, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNa 94916 TS và nhanh chóng triển khai thực hiện ca cấp cứu tại chỗ.

Ngư dân Nh. được chăm sóc y tế đặc biệt.
Ngư dân Nh. được chăm sóc y tế đặc biệt.

Lúc này, anh Nh. bị suy hô hấp nghiêm trọng, mất thân nhiệt, thân thể có nhiều dấu vết của chấn thương do va đập, nghi nội chấn thương. Tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch do đã mất tri giác, hôn mê do suy hô hấp, không ăn uống được...

Sau khi được cấp cứu, ngư dân Nh. tiếp tục được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ.

Lúc 13h48 cùng ngày, ngư dân Nh đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển bệnh nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị.

Đọc thêm